1. Người suy nghĩ quá nhiều

Đôi khi, những người sống quá "tỉnh táo" sẽ dễ dàng rơi vào phiền muộn vì những điều xung quanh. Trái lại, nếu sống có phần "hồ đồ" một chút, có khi lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Lý do là vì những người quá nghiêm túc và suy nghĩ nhiều thường coi mọi việc, dù lớn hay nhỏ, là quan trọng và nghiêm trọng, điều này dễ khiến họ cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống bị chi phối bởi những chuyện vặt vãnh, không có thời gian để thư giãn hay vui vẻ.

photo1561473061042-1561473061495-1202.jpg

Đôi khi, những người sống quá "tỉnh táo" sẽ dễ dàng rơi vào phiền muộn vì những điều xung quanh.

Ngược lại, người sống “hồ đồ” ít quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, điều này giúp họ sống giản đơn, mặc dù có phần qua loa, nhưng cũng giúp họ tìm thấy niềm vui thực sự của cuộc đời.

Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần đơn giản, trong công việc, chỉ cần thực tế, để cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng, bình yên và tự tại là đủ.

2. Người không biết đủ

Cuộc đời mỗi người, khi đến thế gian cũng chỉ trần trụi, khi ra đi cũng vậy. Một ngày ăn uống chỉ cần ba bữa, ngủ nghỉ chỉ cần một phòng. Vậy thì tại sao lại phải ôm giữ quá nhiều dục vọng, khi chính nó chỉ khiến con người cảm thấy không bao giờ đủ, không bao giờ thỏa mãn?

3. Người tự cao tự đại

Trong cuộc sống, những người khiêm tốn thường được mọi người yêu quý, trong khi đó, những người tự cao tự đại lại dễ bị ghét bỏ. Những người này thường xuyên gây ra những chuyện thị phi do hay xen vào những vấn đề không thuộc về mình.

untitled-1-12jpg-1202.jpg

Trong cuộc sống, những người khiêm tốn thường được mọi người yêu quý, trong khi đó, những người tự cao tự đại lại dễ bị ghét bỏ.

Khi tự cao, họ thường tự mang đến rắc rối cho bản thân. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng dù có tài giỏi đến đâu, chúng ta cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, không nên kiêu ngạo hay tự mãn. Khiêm tốn là chìa khóa giúp chúng ta tiến bộ và phát triển, trong khi tự kiêu chỉ khiến con người trở nên tụt hậu.

Khi một người bắt đầu có mầm mống tự kiêu, họ sẽ trở nên tự mãn và không nhận ra mình đang dần thụt lùi vì không chịu nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Sự kiêu ngạo cũng dễ khiến họ bị người khác xa lánh, thậm chí ghét bỏ.

4. Người có xu hướng cực đoan

Trong triết lý nhà nho, trung dung là một nguyên tắc quan trọng. Trung dung là cách sống không đi vào những cực đoan, tránh mọi thái quá.

Bất kỳ điều gì đến quá mức đều sẽ dẫn đến sự đảo ngược. Cũng giống như thế, nếu một người gặp quá nhiều khó khăn và thử thách, không nên quá bi quan hay hành động cực đoan. Cần kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn, vì sau cơn mưa trời lại sáng, một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ đợi phía trước.

Lịch sử đã chứng minh rằng phúc báo không phải ở người khác hay ở đâu xa, mà chính là kết quả của sự tu dưỡng, sống thiện lương mỗi ngày. Khi giữ thiện niệm trong tâm, làm những việc tốt, chúng ta sẽ tránh được những tai họa và sống một cuộc đời hạnh phúc.

Trời luôn ủng hộ những người sống đúng theo quy luật tự nhiên, vì thế chỉ cần ta luôn nhắc nhở bản thân sống đúng mực, không đi ngược lại với quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022