world_cup_fifa_trong_tai_toan_nu_1.jpgTrọng tài Stephanie Frappart điều khiển trận đấu giữa Mexico và Ba Lan tại World Cup 2022 ở Doha (Qatar), ngày 22/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo sự chỉ định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E của World Cup 2022 sẽ gồm toàn nữ giới.

Các trọng tài này gồm Stephanie Frappart (người Pháp), Neuza Back (người Brazil) và Karen Diaz (người Mexico). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tổ trọng tài toàn nữ giới sẽ cầm còi một trận đấu bóng đá nam ở đấu trường thế giới.

Bắt chính trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica là nữ trọng tài Stephanie Frappart (38 tuổi). Frappart là nữ trọng tài nổi tiếng của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thời gian gần đây.

Cô từng ba năm liền nhận danh hiệu Nữ trọng tài xuất sắc nhất thế giới (từ 2019 tới 2021) do Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) bình chọn.

[World Cup 2022: Những “Nữ hoàng áo đen” của giải đấu]

Frappart cũng là nữ trọng tài đầu tiên bắt chính một trận đấu tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu (Champions League), trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea năm 2019, trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp (Coupe de France) 2022, trận đấu giữa Hà Lan và Latvia tại vòng loại World Cup 2022.

Tại Vòng chung kết World Cup 2022, cô Frappart từng đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư trong cuộc chạm trán giữa Ba Lan và Mexico trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai ở bảng C của World Cup 2022 tuần trước.

Trong trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Đức và Costa Rica, nữ trọng tài người Pháp sẽ có sự hỗ trợ của các trợ lý trọng tài Neuza Back và Karen Diaz.

Đây là một trận đấu có tính chất sống còn, nhằm giành vé vào vòng knock-out của cả hai đội tuyển, qua đó cho thấy FIFA đánh giá rất cao năng lực của Frappart nói riêng và của nữ giới nói chung trong công tác trọng tài./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022