Bệnh nhân N.V.T. sống tại TP.HCM đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng rối loạn cương nặng. Anh T. và vợ đã kết hôn nhưng chưa có con, không thể quan hệ tình dục như các cặp đôi bình thường.
Qua lời kể của anh T., vì nghe theo lời của bạn bè, anh đã sử dụng rượu ngâm cao trăn toàn tính trong khoảng thời gian hơn 1 năm. Sau đó, anh có dấu hiệu yếu sinh lý, những “cuộc yêu” của hai vợ chồng đều không được trọn vẹn. Anh đã tìm đến nhiều phương pháp tự điều trị tại nhà nhưng không cải thiện được. Vì mong mỏi có con nên vợ chồng anh tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng cách.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ kết luận anh T. bị rối loạn cương nặng, chỉ định phẫu thuật cấy ghép thể nang nhân tạo. Sau mổ người bệnh hồi phục nhanh chóng, xuất viện sau 2 ngày và có thể quan hệ vợ chồng bình thường.
Theo các bác sĩ, thể hang nhân tạo hoàn toàn nằm trong cơ thể, không ảnh hưởng tới sinh hoạt và vận động.

E-kip phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo.
TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng trung tâm Thận niệu - Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đây là lựa chọn cuối cùng cho những bệnh nhân liệt dương, không đáp ứng với điều trị bằng các phương pháp khác. Thể hang nhân tạo này có thể sử dụng trong 10 - 15 năm hoặc lâu hơn.
Bé gái 8 tháng tuổi ở Bình Dương tử vong do bệnh sởi
“Cao trăn toàn tính có chứa nhiều hàm lượng canxi, vitamin và các khoáng chất... có tác dụng điều trị phong tê thấp, giảm đau nhức cơ xương cột sống, kích thích vị giác… nhưng một tác dụng bất lợi của cao trăn là giảm ham muốn và rối loạn cương, bất lực”, BS Minh cảnh báo.
Hiện nay, tình trạng rối loạn cương dương ngày càng phổ biến và ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nam giới ở độ tuổi 18-20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn cương như thói quen dùng thuốc, các chất kích thích, tâm lý, thần kinh, nội tiết, bất thường về giải phẫu cơ quan sinh dục, các phẫu thuật vùng chậu…
Tùy vào nguyên nhân và mức độ rối loạn cương mà các bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp điều trị khác nhau từ điều chỉnh hành vi lối sống, sử dụng thuốc nội khoa, sóng xung kích cường độ thấp, chích thuốc vào thể hang tạo cương và cuối cùng là cấy ghép thể hang nhân tạo để mạng lại chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.