avatar1722462879452-17224628869371044466241.jpg

Các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học Cambridge, Bristol và Edinburgh đã phân tích hồ sơ sức khỏe ẩn danh của hàng triệu người trưởng thành ở Anh do Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cung cấp trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022. Vào thời điểm đó, hơn 90% dân số Vương quốc Anh trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.

"Chúng tôi đã nghiên cứu vaccine COVID-19 và bệnh tim mạch ở 45,7 triệu người trưởng thành ở Anh. Chúng tôi phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch phổ biến - chẳng hạn như đau tim và đột quỵ - sau mỗi lần tiêm vaccine sẽ ngang bằng hoặc thấp hơn so với trước khi tiêm hoặc không tiêm vaccine" - Tiến sĩ Samatha Ip đến từ Đại học Cambridge, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

  • iem-vac-xin-covid-19-co-can-tiep-tuc-deo-khau-70f8b-1718450648349-1718450648615778319062-1718461813769-17184618139011618499434-0-0-500-800-crop-1718462115489403227823.jpg

    COVID-19 thuộc 10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc tiêm vắc-xin

Tiến sĩ Samatha Ip và 16 nhà nghiên cứu khác đã đưa ra kết luận trên dựa trên dữ liệu liên kết từ các phòng khám đa khoa, hồ sơ nhập viện và hồ sơ tử vong do NHS cung cấp. Họ đang xem xét tỷ lệ mắc các bệnh lý tim mạch trước và sau khi tiêm vaccine.

Theo phát hiện trên - được công bố trên tạp chí Nature Communications trong tuần này, tỷ lệ mắc các cơn đau tim và đột quỵ đã giảm gần 10% trong vòng 13 - 24 tuần sau mũi tiêm đầu tiên. Con số này giảm xuống còn 27% sau mũi tiêm thứ hai vaccine COVID-19 của AstraZeneca và giảm 20% sau mũi tiêm thứ hai vaccine của Pfizer.

"Nghiên cứu được thực hiện trên toàn nước Anh này giúp bệnh nhân yên tâm về tính an toàn về tim mạch của mũi tiêm đầu tiên, mũi tiêm thứ hai và mũi tiêm nhắc vaccine COVID-19" - ông William Whiteley, Phó Giám đốc Trung tâm khoa học dữ liệu BHF và giáo sư tại Đại học Edinburgh, cho biết.

Ông Whiteley thông tin thêm rằng lợi ích của mũi tiêm thứ hai và mũi tiêm nhắc lại "lớn hơn tác dụng phụ (của vaccine) - các biến chứng tim mạch rất hiếm gặp".

Nhiều nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra sự gia tăng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine mRNA (chẳng hạn như mRNA của Pfizer/BioNTech và Moderna) và tình trạng giảm tiểu cầu huyết khối (đông máu/cục máu đông) sau khi tiêm vaccine adenovirus (như vaccine của AstraZeneca).

Kết quả nghiên cứu mới này đã xác nhận những phát hiện đó, cũng như không phát hiện được bất kỳ tình trạng bệnh tim mạch phát triển mới nào, do đó "cung cấp thêm sự đảm bảo rằng lợi ích của việc tiêm vaccine COVID-19 lớn hơn rủi ro (do tác dụng phụ của vaccine)" - các tác giả nghiên cứu cho biết.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022