Chiều 15-7, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho hay vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp thông tim cứu em bé còn trong bào thai. Thai phụ là chị N.T.V (27 tuổi), được phát hiện thai nhi bị dị tật tim nặng không có lỗ van động mạch phổi – hở van 3 lá - vách liên thất kín lúc 20 tuần. Chị được ê kip 2 bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 theo dõi, đánh giá sự tiến triển các bất thường ở tim.

base64-17210261209372060130590-1721039189715-17210391897952099582644.jpeg

Bé trai được thông tim trong bào thai ngay sau khi chào đời được bác sĩ siêu âm kiểm tra ghi nhận chức năng buồng tim của bé hoạt động tốt chỉ cần theo dõi chưa cần can thiệp gì tiếp theo.

Hơn 2 tháng theo dõi, bác sĩ của cả 2 bệnh viện đã hội chẩn và quyết định tiến hành can thiệp bào thai bán cấp để cứu sống em bé. Nếu không can thiệp bào thai em bé có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc tiến triển thành tim một thất sẽ không có khả năng phẫu thuật sau sinh.

Toàn cảnh thông tim và bé chào đời

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ phải điều chỉnh tư thế em bé về vị trí thuận lợi nhất. Sau đó, dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đã tiến hành can thiệp tim trong bào thai. Ca phẫu thuật kéo dài 40 phút, sau can thiệp siêu âm kiểm tra tim thai ghi nhận dòng chảy qua van động mạch phổi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim.

  • 4 yếu tố làm nên thành công 2 ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam

Trưa 9-7, thai được 35 tuần 2 ngày, chị V. có dấu hiệu chuyển dạ nên đã đến bệnh viện. Các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai là một bé trai, nặng 2,7kg. Bé chào đời khóc to, tự thở khí trời không cần trợ giúp hô hấp. Đặc biệt, các chức năng buồng tim của bé hoạt động tốt chỉ cần theo dõi chưa cần can thiệp gì tiếp theo.

Đây là trường hợp thứ 3 được thông tim trong bào thai thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của 2 ê kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022