Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng dùng máy sấy tóc có thể giúp trẻ "vượt ốm" mà không cần thuốc hay kháng sinh. Các bài viết này cho rằng tác động nhiệt từ máy sấy giúp tăng tuần hoàn máu, làm loãng đờm, kích thích hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định đây là quan niệm sai lầm, thiếu cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, khẳng định rằng các phương pháp trên không có cơ sở khoa học. Ông cho biết, máy sấy tóc chỉ có tác dụng làm ấm cơ thể sau khi tắm hoặc đi ngoài trời lạnh, nhưng không thể chữa bệnh. Các bệnh như cúm, viêm phổi hay viêm phế quản do vi khuẩn gây ra, không liên quan đến việc làm ấm bằng máy sấy. Thậm chí, việc sử dụng máy sấy không đúng cách có thể gây bỏng, khô da hoặc tai nạn điện giật, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cơ sở 3, cũng đồng tình tác dụng nhiệt từ máy sấy tóc chỉ là nhiệt nông, không "vạn năng" như các bài viết lan truyền. Ông cảnh báo việc lạm dụng máy sấy có thể gây bỏng da, khô da và nguy cơ điện giật. Thay vì tin vào những thông tin thiếu kiểm chứng, người dân cần chọn lọc thông tin và tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh ảnh hưởng sức khỏe hoặc bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.

may-say-toc-1131-1-1739497228-7673-7204-1739497483.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IxCZZBoramxGOdJAOiDnuQ

Thông tin dùng máy sấy giúp tăng đề kháng, vượt ốm được nhiều người quan tâm. Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phần lớn các trường hợp cúm có thể điều trị tại nhà bằng cách:

Hạ sốt: Khi sốt cao 39-40 độ C, người bệnh có thể uống paracetamol theo liều lượng phù hợp, kết hợp uống nhiều nước, đặc biệt là nước oresol để bù điện giải. Chườm ấm ở trán, nách và bẹn để hỗ trợ hạ nhiệt. Trong thời gian sốt, cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vận động mạnh.

Giảm ho và ngạt mũi: Sử dụng thuốc ho thảo dược hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm. Rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày để thông thoáng đường thở. Có thể xông hơi với tinh dầu bạc hà hoặc sả để làm loãng dịch nhầy.

Tăng cường sức đề kháng: Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, uống nhiều nước, tắm nắng, tiêm phòng cúm định kỳ và khuyến khích vận động thể thao.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như: Sốt cao liên tục trên 39 độ C, không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Ho nhiều, khó thở, tức ngực, môi tím tái. Cơ thể suy kiệt, mất nước nghiêm trọng (khô môi, không tiểu tiện trong nhiều giờ). Trẻ nhỏ có biểu hiện quấy khóc, bỏ bú, thở nhanh, da tái nhợt.

Thay vì áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ như dùng máy sấy tóc, gia đình nên tập trung vào các biện pháp khoa học để phòng và điều trị cúm. Việc giữ ấm cơ thể, bổ sung dinh dưỡng, tiêm phòng đầy đủ và điều trị triệu chứng đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn, bác sĩ nhấn mạnh.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022