Ngày 23/5, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết ổ bụng bệnh nhân có khối u dài 20 cm ở buồng trứng bên phải, nội soi đại trực tràng thấy tổn thương. Kết quả sinh thiết chẩn đoán ung thư trực tràng và buồng trứng.

Bác sĩ phẫu thuật "hai trong một", cắt tử cung, hai phần phụ, cắt đoạn trực tràng, vét hạch, làm miệng nối đại trực tràng, thay vì làm hậu môn nhân tạo.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục điều trị hóa xạ bổ trợ.

Theo bác sĩ Dũng, đây là một trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân đồng thời mắc hai loại ung thư riêng biệt. Khối u lớn đè nhiều tạng trong cơ thể, khiến cuộc mổ gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ phải hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị phụ hợp do hai bệnh ung thư khác biệt, tránh di căn xa.

z5467246792415-b2d1174bd565b96-5200-8331-1716442946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cSs8O2Gq5g68QabIR9Xykw

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trên thế giới, tỷ lệ bệnh nhân cùng lúc mắc hai loại ung thư không nhiều, chiếm khoảng 0,1% số ca ung thư.

Ung thư đại trực tràng là một trong những ung thư đường tiêu hóa hay gặp trên thế giới và Việt Nam, tăng nhanh qua từng năm. Ghi nhận từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), hàng năm Việt Nam phát hiện hơn 14.000 ca mắc mới và hơn 7.500 ca tử vong do ung thư đại trực tràng, đứng thứ 5 trong các ung thư phổ biến, sau gan, phổi, dạ dày và vú. Dự báo đến năm 2025, ung thư đại trực tràng thường gặp thứ hai ở nam giới và thứ 4 ở nữ giới.

Ung thư đại trực tràng thường xuất hiện ở người tuổi trên 50. Tuy nhiên, vài năm gần đây, bệnh nhân ngày càng trẻ, có người tuổi 20-30. Bệnh liên quan mật thiết tới chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Ung thư buồng trứng hiện chưa có phương tiện tầm soát, thông thường khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn, lượng bệnh nhân điều trị khỏi chỉ khoảng hơn 18%. Trong tuổi sinh sản, u lành tính khoảng 80-85%, còn lại là ung thư. Nguy cơ ác tính sẽ tăng dần theo số tuổi, ở tuổi mãn kinh khoảng 28-35%. Tuổi dậy thì cao hơn, 10-50% bị u ác tính. Tuổi sinh sản thì ác tính chỉ khoảng 10% trong số u buồng trứng.

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022