Anh P.T.H (40 tuổi, trú tại Phú Thọ) làm công nhân tại một nông trường chè. Trong lúc làm việc ngoài trời nắng nóng, người đàn ông này nghỉ giải lao, lấy một bình nước uống.

Sau đó, anh H. xuất hiện triệu chứng đau rát ở lưng, nóng trong người, mệt mỏi nên uống thuốc Paracetamol và vitamin C. Ba ngày sau, các triệu chứng của người đàn ông này nặng hơn nên gia đình đưa anh vào một bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu .

Bác sĩ làm xét nghiệm phát hiện hàm lượng chlorfenapyr - một hoạt chất cực kỳ hiếm gặp trong thuốc trừ sâu Chlorferan 240SC. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tiếp tục điều trị.

Tại đây, nam bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, mất dần ý thức, suy đa tạng, tiên lượng tử vong cao. Sau 3 lần lọc máu, anh H. dần lấy lại ý thức và được theo dõi chặt chẽ.

Theo các chuyên gia tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định thuốc trừ sâu Chlorferan 240SC không có thuốc giải độc đặc hiệu, tỷ lệ tử vong là 70%.

Ngộ độc hóa chất này có đặc trưng là độc tính lan chậm, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan tiêu tốn nhiều năng lượng, bao gồm hệ thần kinh, hệ cơ và hệ tim mạch. Các triệu chứng hay gặp như vã mồ hôi nhiều, dấu hiệu mất nước, sốt, tăng thông khí, nhịp tim nhanh, nhiễm toan chuyển hóa, độc tính trên thận.

Bác sĩ khuyến cáo nếu có các bất thường nghi ngờ ngộ độc hóa chất, người dân nên vào viện cấp cứu ngay, tránh biến chứng nguy hiểm tới tính mạng.

avatar1723205687030-1723205687615815197228.pngNgười phụ nữ phải đi cấp cứu sau giấc ngủ trưa dài, bật điều hòa mát lạnh

Sau khi ngủ từ trưa tới chiều, chị Y. phát hiện toàn bộ mặt bị lệch, không thể ăn uống bình thường. Gia đình vội vàng đưa chị đi cấp cứu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022