Bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi, được gia đình đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu hôm 1/8, xét nghiệm dương tính với virus Dengue - sốt xuất huyết.

Một ngày sau, ông được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, tử vong hôm 4/8 do sốc sốt xuất huyết, suy đa tạng, toan chuyển hóa nặng.

sot-xuat-huyet-6734-1722950875.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LSiIHCMcNULsUYH2Dne58Q

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi ở TP Bảo Lộc. Ảnh: Hoài Thanh

Trước đó gần hai tháng, một người ở xã Đạ Lào cũng tử vong do sốt xuất huyết. Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc nhận định dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Tính đến ngày 5/8, toàn thành phố ghi nhận 1.627 ca, tăng 1.500 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch xuất hiện ở tất cả phường, xã, trong đó phường Lộc Sơn 304 ca, 256 ca ở phường 2, B'Lao 203 ca...

Ngành y tế đã xử lý 495 ổ dịch nhỏ, làm sạch môi trường, phun xịt xử lý các khu vực có dịch và nơi có nguy cơ.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây nên. Đặc điểm của bệnh là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Virus Dengue có 4 type là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4, truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn, xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa.

Hoài Thanh - Trường Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022