
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện vị trí hạ phân thùy IV gan phải có một khối u kích thước gần 5cm đã vỡ, máu chảy rỉ rả. Kết quả xét nghiệm cho kết quả ung thư biểu mô tế bào gan.
Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á, trong một lần khám tổng quát gần đây, ông P.N.Q (65 tuổi, Tây Ninh) đã được các bác sĩ tư vấn chụp CT và siêu âm gan. Kết quả phát hiện ông có một khối u gan ở hạ phân thùy VI - VII.
Sau khi đánh giá dựa trên hình ảnh CT và xét nghiệm, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát chẩn đoán đây là ung thư biểu mô tế bào gan với kích thước 2 - 3cm. Sau khi hội chẩn thống nhất và được sự đồng ý từ người bệnh, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt phân thùy sau của gan có chứa khối u.

Các bác sĩ chẩn đoán đây là ung thư biểu mô tế bào gan. Ảnh: Chụp màn hình
BS.CKI. Phạm Minh Tiến - Khoa Ngoại tổng quát cho biết: "Phần gan mang khối u ở vị trí vùng mạn sườn bên phải khó tiếp cận nên chúng tôi đã quyết định mổ nội soi với đường mổ nhỏ ở vùng hạ sườn để cắt bỏ phân thùy sau của gan chứa khối u, đảm bảo chức năng gan. Phương pháp mổ nội soi với đường mổ nhỏ, ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục sớm.
Bệnh nhân này có tiền sử viêm gan B,C nhưng có theo dõi điều trị thường xuyên, hơn nữa người bệnh cũng có đi thăm khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên may mắn phát hiện u gan ngay từ khi khối u còn nhỏ, nhờ đó việc điều trị cũng dễ dàng hơn nhiều so với những ca bệnh có khối u tiến triển lớn".
Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ăn uống và trở lại sinh hoạt bình thường.

U gan là bệnh lý tiềm ẩn, đa phần người bệnh phát hiện bệnh khi khối u đã diễn tiến nặng. Vì thế, bác sĩ Tiến khuyến cáo những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao như thường xuyên uống rượu bia, viêm gan B, C nên đi khám tổng quát cũng như siêu âm gan định kỳ 3 - 6 tháng/ lần để phát hiện sớm tổn thương gan nhằm can thiệp kịp thời, mang lại hiệu quả điều trị cao.
Các bác sĩ cho biết, thời gian qua, các bác sĩ nơi đây đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cắt gan do nhiều bệnh lý khác nhau như xơ teo gan, u gan, sỏi trong gan. Tất cả các ca phẫu thuật đều được thực hiện bằng phương pháp nội soi với đường mổ nhỏ, xâm lấn tối thiểu. Lượng máu mất trong ca mổ chỉ khoảng 200ml, nhờ vậy giảm thiểu tối đa rủi ro trong các ca phẫu thuật, người bệnh được đảm bảo sức khoẻ ổn định, rút ngắn thời gian hồi phục.

GĐXH - Trước khi phát hiện ung thư gan, người đàn ông này có dấu hiệu đau tức âm ỉ hạ sườn phải, đau tăng khi vận động, khi ho, gầy sút 5kg/tháng, mệt mỏi nhiều, ăn kém, không sốt...

GĐXH - Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt của nữ bệnh nhân bị ung thư gan, các bác sĩ kết luận chính việc ăn khoai lang mốc là nguyên nhân gây ra căn bệnh quái ác.

GĐXH - 30 năm không khám sức khỏe, người đàn ông đi khám bất ngờ phát hiện 3 khối u từ dấu hiệu mệt nhiều, sút cân, ho và khó thở...