
GĐXH - Trước khi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, người đàn ông này có dấu hiệu bị sốt, đau tức ngực nhưng chỉ tự mua thuốc điều trị ở nhà.
Chạy đua cứu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim dạng nguy hiểm nhất
Theo chia sẻ từ BS.CKII. Dương Duy Trang – Phó Giám đốc khối Nội, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115, mới đây các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim nguy kịch.
Bệnh nhân là anh T.H.T (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thượng vị kèm nặng tức ngực trái lan ra tay trái, nặng mỏi tay trái, vã mồ hôi, khó thở. Người bệnh khởi phát triệu chứng vào chiều tối cùng ngày, đã đến trung tâm y tế địa phương và được cho thuốc uống nhưng không giảm. Khi khó thở xuất hiện, anh được chuyển đến Bệnh viện Gia An 115.

Chuyên gia tim mạch đang thực hiện can thiệp tim mạch cho người bệnh. Ảnh: BVCC
Tại phòng Cấp cứu, kết quả điện tâm đồ và siêu âm tim tại giường cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên thành trước, phân suất tống máu thất trái (EF) giảm còn 49%. Đây là dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm nhất, do tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn một hay nhiều nhánh động mạch vành có nhiệm vụ cung cấp máu cho tim hoạt động. Các bác sĩ tim mạch - tim mạch can thiệp ngay đã ngay lập tức "chạy đua với thời gian" để bảo vệ tính mạng và giảm thiểu tổn thương tim cho người bệnh.
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, từng xử trí thành công rất nhiều ca bệnh phức tạp, BS.CKII. Dương Duy Trang cùng ê-kíp đã nhanh chóng tiến hành đặt stent phủ thuốc vào đoạn cuối thân chung. Sau khi đưa dây dẫn vượt qua vị trí tắc, bác sĩ thực hiện nong bóng và đặt stent chính xác, giúp khôi phục dòng chảy đến cả hai nhánh LAD và LCx.
Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, huyết động dần ổn định với thuốc vận mạch và ngưng sau đó, men tim dần trở về ngưỡng bình thường. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú theo phác đồ sau nhồi máu cơ tim.
Cảnh giác với dấu hiệu nhồi máu cơ tim

Ảnh minh họa.
Trường hợp của bệnh nhân T.H.T là lời cảnh báo: Không phải lúc nào nhồi máu cơ tim cũng biểu hiện điển hình bằng cơn đau thắt ngực và khó thở. Ngoài hai dấu hiệu này, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác tức nặng ngực; đau vùng ngực, lưng, hàm, cánh tay hoặc vùng thượng vị; mệt mỏi bất thường; đổ mồ hôi lạnh; buồn nôn, nôn; choáng váng hay chóng mặt đột ngột, nhịp tim nhanh...
Các triệu chứng có thể thoáng qua, mơ hồ nên người bệnh cần cảnh giác. Nếu xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào như trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. "Giờ vàng" trong điều trị nhồi máu cơ tim là 1-2 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Thay đổi lối sống, phòng ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim
Việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đóng vai trò then chốt trong phòng tránh nhồi máu cơ tim. Những yếu tố nguy cơ gồm: Hút thuốc lá, lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý, tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, rối loạn lipid máu…
Ngoài ra, nguy cơ cũng tăng ở nam giới, người trung niên, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh lối sống và kiểm soát tốt bệnh lý nền để giảm thiểu rủi ro nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch khác.

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội. Bác sĩ cho biết đây là dấu hiệu nguy hiểm nhưng rất dễ bị bỏ qua của căn bệnh nhồi máu cơ tim cấp.

GĐXH - Các bác sĩ khẳng định việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời, can thiệp chuẩn xác, đó là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh bị nhồi máu cơ tim.

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp vốn có sức khỏe bình thường, không có tiền sử bệnh tim mạch. Tuy nhiên, khoảng 2 ngày trước khi vào viện, người bệnh cảm thấy tức ngực, khó thở...