Phát ngôn viên của CDC, Tseng Shu-hui, cho biết năm nay Đài Loan đã mua 6,78 triệu liều vaccine cúm nhưng chỉ còn lại 200.000 liều miễn phí. Ông kêu gọi các nhóm có nguy cơ cao nên tiêm phòng càng sớm càng tốt.

Thành phố Đài Nam ban đầu còn hơn 7.400 liều vaccine cúm miễn phí, nhưng đã được đặt hết trong vòng chưa đầy ba giờ, kể từ trưa 3/2. Khoa Y học gia đình, Bệnh viện Đài Trung thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi cũng ghi nhận lượng bệnh nhân tăng đột biến vào buổi chiều.

Nhiều người cho biết sau khi nghe tin về cái chết của nữ diễn viên Từ Hy Viên liên quan đến cúm, họ đã quyết định tiêm phòng để bảo vệ bản thân. Một sinh viên đại học 20 tuổi chia sẻ trước đây anh nghĩ rằng tử vong do cúm chủ yếu ảnh hưởng đến người cao tuổi. Nhưng vì Từ Hy Viên qua đời ở độ tuổi U50, anh quyết định tiêm phòng ngay lập tức.

Tiến sĩ Hung Wei-chieh, Giám đốc Khoa y học gia đình tại Bệnh viện E-Da, cho biết trước Tết Nguyên đán, không có bệnh nhân nào quan tâm đến việc tiêm vaccine cúm. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, nhiều người trước đó còn do dự đã chủ động đến tiêm phòng.

2025-02-04-77271687b0ac4dcc98a-8910-7398-1738722012.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gI0R88AVL_qCwlhGq0M3Hg

Một người đàn ông tiêm vaccine cúm ngày 3/2. Ảnh: CNA

Trong buổi họp báo đột xuất hôm 3/2, CDC công bố số liệu thống kê cúm mới nhất. Từ 19 đến 25/1, số ca khám ngoại trú và cấp cứu do các bệnh giống cúm đạt 162.352, cao nhất so với cùng kỳ trong 10 năm. Dự kiến con số này là 160.000 đến 180.000 trong hai tuần tới.

Ngoài ra, từ 1/10 đến 2/2, Đài Loan ghi nhận 641 ca cúm nặng và 132 ca tử vong liên quan đến cúm, cao nhất trong 5 năm qua. Hơn 90% số người tử vong không tiêm vaccine cúm trong mùa dịch này.

Đợt bùng phát cúm hiện nay ở Đài Loan có liên quan đến đợt dịch toàn cầu, với chủng cúm A (H1N1) chiếm ưu thế. Tỷ lệ tiêm vaccine cúm tại khu vực hiện ở mức 46,3% với người từ 65 tuổi trở lên và 68,6% với trẻ em mẫu giáo.

Do nguồn cung vaccine miễn phí hạn chế, chính quyền địa phương đang kêu gọi các nhóm nguy cơ cao tiêm phòng càng sớm càng tốt. Thông thường, cúm diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể biến chứng, gây tử vong ở nhóm nguy cơ cao như người từ 65 tuổi trở lên, thai phụ, trẻ nhỏ, người có bệnh nền.

Các quốc gia như Pháp, Anh, Nhật cũng đang chật vật đối phó với số ca cúm gia tăng. Giới chức đã tăng cường, đẩy mạnh các chiến dịch tiêm chủng và phòng ngừa, vốn bị đình trệ trong một thời gian. Chuyên gia kêu gọi giám sát chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu minh bạch giữa các quốc gia, đầu tư liên tục vào y tế công cộng.

Thục Linh (Theo Taiwan News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022