Ngành Y tế Quảng Trị đảm bảo công tác y tế mùa mưa lũ

Những ngày giữa tháng 6, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rơi vào tình trạng ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là tại các xã vùng thấp trũng và miền núi phía Tây.

Xã Hải Định (huyện Hải Lăng) là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng, nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường và nhà dân. Toàn xã có 1.468 hộ dân, trong đó 30 hộ bị ngập từ 0,3-0,4m. Đến ngày 14/6, các trục đường liên thôn, liên xã vẫn còn nhiều đoạn bị ngập từ 0,4-0,5m, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

nganh-y-te-dam-bao-kham-cap-cuu-chu-dong-phong-chong-dich-benh-mua-mua-lu-17499473839311742335635-1749957846807-17499578477351922002625.jpg

Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Hải Định vượt ngập lụt đến nơi làm việc.

Sáng 13/6, Trạm Y tế xã Hải Định bị nước tràn vào sân do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ và cán bộ dân số vẫn duy trì trực chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Không quản mưa gió, ngập nước, cán bộ trạm vẫn đều đặn đến làm việc, đảm bảo công tác khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Điều dưỡng Phan Thị Hằng, Phụ trách Trạm Y tế xã Hải Định cho biết, là xã vùng trũng thường xuyên bị ngập, công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh được trạm thực hiện liên tục, xem như nhiệm vụ thường xuyên.

nganh-y-te-dam-bao-kham-cap-cuu-chu-dong-phong-chong-dich-benh-mua-mua-lu-1-17499473849681064759245-1749957849086-17499578495981807393168.jpg

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước tràn vào sân Trạm Y tế xã Hải Định.

"Trong mùa mưa lũ, chúng tôi hướng dẫn bà con kê cao đồ đạc, dự trữ nước uống, trông coi trẻ nhỏ tránh tai nạn đuối nước. Với các bà mẹ mang thai gần ngày sinh, trạm vận động lên trung tâm y tế huyện để sinh nở an toàn.

Khi nước rút, trạm tiếp tục hướng dẫn người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm", điều Dưỡng Phan Thị Hằng cho biết.

Không riêng xã Hải Định, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Tại huyện Hướng Hóa, trong hai ngày 12–13/6, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận và điều trị 31 bệnh nhân, trong đó có một trường hợp bị thương khi dọn dẹp sau lũ.

Đáng chú ý, 1.210 người dân thuộc 264 hộ tại các xã Lao Bảo, Tân Thành và Tân Long đã phải di dời khẩn cấp do ngập sâu. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, một số khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa Trần Anh Tuấn cho biết, đơn vị chỉ đạo tổ chức trực 24/24 tại tất cả các trạm y tế xã, đảm bảo công tác cấp cứu kịp thời, không để người dân vùng lũ thiếu thốn chăm sóc y tế. Cùng với đó, tổ chức hướng dẫn người dân xử lý nước uống, bảo quản thực phẩm đúng cách để phòng chống bệnh tật.

nganh-y-te-dam-bao-kham-cap-cuu-chu-dong-phong-chong-dich-benh-mua-mua-lu-2-1749947383015857433259-1749957850489-1749957850630669124708.jpg

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở xã Hải Định bị ngập lụt những ngày trước đó.

ThS.BS Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, chủ động ứng phó với bão lũ, Sở Y tế nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát các kịch bản phòng chống thiên tai, tập trung vào các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

"Chúng tôi yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động, dự trữ đầy đủ thuốc thiết yếu, hóa chất, vật tư y tế; bảo đảm an toàn cho cả người bệnh lẫn cán bộ y tế tại cơ sở", ThS.BS Đỗ Văn Hùng nói.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ được đặt lên hàng đầu với các nội dung triển khai như tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, giám sát an toàn thực phẩm, xử lý nước sạch và truyền thông phòng bệnh trong cộng đồng...

Huế chủ động giám sát dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm

Tại TP Huế, hoàn lưu bão số 1 gây ra các đợt mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số vùng thấp trũng và khu đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Ngành y tế địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó, đặc biệt chú trọng công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

nganh-y-te-dam-bao-kham-cap-cuu-chu-dong-phong-chong-dich-benh-mua-mua-lu-3-1749947384367356237226-1749957851919-17499578520381293580620.jpg

Mưa lớn khiến một số nơi ở TP Huế bị ngập cục bộ những ngày trước đó.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để chủ động nắm bắt tình hình diễn biến nhằm chủ động, sẵn sàng các phương án. Không để bị động, bất ngờ và không để gián đoạn công tác y tế trong ứng phó thiên tai, bão lụt.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo ổn định công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân sau mưa lũ. Duy trì công tác thường trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, liên tục và sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ y tế khi được điều động.

Ngoài ra, thực hiện rà soát và đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng bị mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra, đặc biệt các dịch bệnh mùa ngập lụt như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cúm, sốt xuất huyết.

Ngoài ra, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và vệ sinh môi trường tại các địa phương, đặc biệt vùng bị mưa lũ, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ".

Sở Y tế TP Huế đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đó, lãnh đạo sở yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa bão; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể, cơ sở nước giải khát, nước đá…

Người dân tại các vùng ngập được khuyến cáo lựa chọn, sơ chế và bảo quản thực phẩm đúng cách, tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết không rõ nguyên nhân làm thực phẩm. Thực hiện ăn chín, uống chín, dùng nước sạch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được yêu cầu không sử dụng nguyên liệu ôi thiu, hư hỏng, mốc, quá hạn để chế biến.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022