Trang Sohu đưa tin, bà Lưu, 51 tuổi, là chủ một nhà hàng nhỏ ở Trung Quốc. Do bận rộn với công việc kinh doanh, nhiều khi bà bỏ qua cả việc ăn uống của mình. Khoảng một năm trước, bà Lưu thấy xuất hiện những triệu chứng lạ trên cổ là ngứa da và có những vùng sẫm màu. Nhưng lúc đó, do không có nhiều thời gian để đi khám nên bà đã mua một số sản phẩm chăm sóc, làm trắng da và dưỡng ẩm để bôi.

dau-hieu-o-co-1-17232869579121969906596-1723294761937-17232947624231032059398.jpg

Nhưng các triệu chứng trên cổ không những không biến mất mà còn trở nên tối màu hơn. Sau khi người bán hàng nhắc nhở, bà Lưu đã đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng đó là một dạng acanthosis nigricans (bệnh gai đen) hiếm gặp, có khả năng bà đã trải qua một sự biến đổi ác tính và khuyên bà nên kiểm tra toàn thân càng sớm càng tốt.

Bệnh gai đen (acanthosis nigricans) là một trong những bệnh kết hợp ở bệnh nhân béo phì, đặc trưng bởi những vệt màu từ nâu nhạt đến đen xuất hiện ở vùng cổ, nách, háng và dưới bầu ngực, các vị trí khác ít gặp hơn.

Nhưng bà Lưu không thể từ bỏ công việc kinh doanh của cửa hàng nên chỉ yêu cầu bác sĩ kê toa một số loại thuốc điều trị về uống. Thế nhưng, sau khi uống thuốc, các triệu chứng trên da không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác khó chịu khiến bà không thể bỏ qua và phải đến bệnh viện để kiểm tra lại. 

Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bà được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém. Hơn nữa, quá trình bệnh đã tiến triển đến giai đoạn giữa và cuối. Giờ đây cách duy nhất để thu nhỏ tổn thương là thông qua xạ trị và hóa trị để có được cơ hội phẫu thuật. Bà Lưu rất hối hận vì đã không đến bệnh viện để kiểm tra sớm hơn.

dau-hieu-o-co-3-1723286957835843024950-1723294763519-17232947638031059357601.jpg

Cổ là "con đường" cảnh báo sức khỏe toàn cơ thể

"Muốn biết một người khỏe hay không, hãy nhìn vào cổ", câu nói này có ngụ ý rằng cổ chính là "con đường" cảnh báo sức khỏe toàn cơ thể. Có một số lượng lớn cơ, mạch máu, dây thần kinh và tuyến giáp phân bố ở cổ. Tình trạng cổ của một người thực sự có thể được coi là cơ sở để đánh giá xem một người có khỏe mạnh hay không,. Nếu da cổ quá khô và mất nước, nó có thể liên quan đến chức năng tuyến giáp bất thường.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì, những người có cổ dày có thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn đáng kể so với những người khác và có nhiều khả năng phát triển lượng đường trong máu cao, kháng insulin cũng như hội chứng chuyển hóa.

Ngoài ra, bệnh nhân có cổ lớn thường có nguy cơ lipid máu cao. Điều này cho thấy khả năng rối loạn lipid máu tăng lên và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng chu vi cổ có tương quan tỉ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Những người có cổ dày hơn có nhiều khả năng phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe tim mạch cao hơn.

dau-hieu-o-co-2-17232869578812035723073-1723294764797-17232947666721433025674.jpg

Những người có tuổi thọ cao thường có dấu hiệu này trên cổ

Trong cuộc sống, chúng ta thường không coi độ dày của cổ là điểm mấu chốt của việc kiểm tra sức khỏe, nhưng cổ mang rất nhiều bí mật về sức khỏe. Nếu bạn có một vài đặc điểm trên cổ, thì bạn có khả năng đạt được một cuộc sống lâu dài.

Da cổ mịn màng và đàn hồi mà không có nếp nhăn rõ ràng.

Động mạch khỏe mạnh ở cổ: Động mạch cảnh ở cổ là một trong những động mạch chính cung cấp máu cho não. Những người khỏe mạnh tự nhiên có động mạch cảnh khỏe mạnh hơn mà không bị cứng hoặc tắc nghẽn đáng kể.

Tính linh hoạt của cổ: Cổ linh hoạt có nghĩa là cơ thể cũng linh hoạt hơn.Những người sống lâu hơn có sự linh hoạt và phạm vi chuyển động cổ tốt hơn. Điều này liên quan đến các hoạt động cổ thường xuyên và không có tư thế cố định trong một thời gian dài.

3 dấu hiệu ở cổ có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư

Khi có một số bệnh bất thường trong cơ thể, cổ là một trong những bộ phận đầu tiên gửi tín hiệu và nếu những triệu chứng này xuất hiện, chúng ta phải hết sức cảnh giác rằng ung thư có thể sắp đến:

1. Có cục u ở cổ

Các khối u bất thường trên cổ có thể liên quan đến các bệnh lành tính như lipomas, u mạch máu và khối u tuyến giáp. Hoặc nó cũng có thể liên quan đến ung thư tuyến giáp, ung thư hạch hoặc khối u ác tính như ung thư vòm họng và hầu họng di căn.

dau-hieu-o-co-4-17232869578251546319066-1723294767622-1723294768034905004047.jpg

2. Nốt ruồi đen đáng ngờ

Sự xuất hiện đột ngột của một nốt ruồi bất thường trên cổ, nốt ruồi trở nên lớn hơn hoặc nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn, có hình dạng và màu sắc không đồng đều có thể là dấu hiệu của khối u ác tính.

3. Vùng da cổ tối màu

Vùng cổ có màu sẫm bất thường rất có thể là do acanthosis nigricans. Bệnh này thường gây ra tình trạng da dày, sẫm màu và mượt mà. Có nhiều nguyên nhân của bệnh này như là bất thường nội tiết và chuyển hóa, cũng có thể liên quan đến khối u ác tính của đường tiêu hóa hay các cơ quan nội tạng khác.

TT

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022