Ngày 15/4, bác sĩ Trịnh Thế Sơn, Bệnh viện Mắt Hoa Lư, cho biết mẩu móng tay tầm 5 mm, hình thái sắc nhọn nằm trong cùng đồ mi trên của bé gây xuất huyết kết mạc, viêm kết mạc, trầy xước giác mạc. Sau khi nhỏ thuốc gây tê, bác sĩ cẩn thận lấy dị vật ra ngoài, không gây tổn thương thêm nhãn cầu.

Mẹ bé bày tỏ bất ngờ, cho biết đã cắt móng tay của mình trong khi ngồi gần con nhưng không nghĩ mẩu móng tay rơi vào mắt bé. Bệnh nhi được tra thuốc kháng sinh dự phòng nhiễm trùng. Tái khám sau một tuần, tình trạng mắt bé đã ổn định.

11bd990ae3c9509709d8-174472744-1759-7954-1744727661.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0Eg_JyIxxwDVwS8LutduLA

Dị vật móng tay được bác sĩ gắp ra khỏi mi mắt bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Sơn, dị vật trong mắt lâu dài sẽ gây ra biến chứng viêm kết mạc, viêm giác mạc thậm chí loét giác mạc do nhiễm nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt. Trường hợp này nhờ phát hiện sớm, xử trí kịp thời nên bé hồi phục tốt.

Phụ huynh cần cẩn trọng khi trông nom trẻ, bởi nhóm này rất dễ bị tổn thương do chấn thương hoặc viêm nhiễm nặng, trẻ lại chưa có ý thức tự bảo vệ mình và mô tả các triệu chứng khó chịu cho bố mẹ biết. Đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử trí.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022