Bà N.T.V. mãn kinh được 7 năm. Hai tháng gần đây, bà gặp tình trạng ra máu âm đạo màu đỏ thẫm, lẫn cả máu cục. Lượng máu giảm dần và tự cầm sau 3 ngày, do đó người phụ nữ không đi khám mà chỉ theo dõi tại nhà, khi thấy đau tức nhẹ vùng hạ vị, mới đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Bà V. cho biết mình chưa từng khám phụ khoa định kỳ cũng như tầm soát ung thư cổ tử cung hay tiêm phòng virus HPV.

Qua thăm khám, bác sỹ chuyên khoa Sản Nguyễn Thị Phượng, Bệnh viện Medlatec phát hiện cổ tử cung của bệnh nhân sùi loét, chảy máu khi chạm vào. Kết quả xét nghiệm dương tính với 12 type HPV nguy cơ cao; xét nghiệm tế bào cổ tử cung cho kết quả ung thư biểu mô tế bào vảy.

"Kết quả nội soi cổ tử cung và mô bệnh học xác nhận ung thư cổ tử cung giai đoạn 3C, với tổn thương lan rộng đến thành âm đạo và có hạch bó mạch chậu", bác sỹ Phượng nói.

z5717552760558a36f28fae6a7dbbba9489a85cee53e33-14253470-1723294129274-1723294130101412377667.jpg

Chị em nên thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần. (Ảnh minh họa)

Bác sỹ Nguyễn Thị Phượng khuyến cáo rằng tình trạng ra máu âm đạo sau mãn kinh không nên bị xem nhẹ. Mãn kinh được xác định khi phụ nữ không có kinh nguyệt trên 12 tháng và bất kỳ hiện tượng xuất huyết nào sau giai đoạn này đều cần được điều tra kỹ lưỡng.

  • avatar1723274082750-1723274083170183156166-0-10-280-458-crop-172327413705234558262.jpg

    Chàng trai 19 tuổi đã đột quỵ, bác sĩ tức giận hét: “Có 5 thói xấu thì mình đồng da sắt cũng không chịu nổi”

Xuất huyết âm đạo sau mãn kinh có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, một bệnh lý có hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sỹ khuyến cáo, để phòng tránh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Điều này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và nguy cơ tiềm ẩn của ung thư cổ tử cung trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng.

Chị em nên xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, như xét nghiệm Pap smear hoặc Thinprep, bắt đầu từ khoảng 21 tuổi hoặc 3 năm sau khi bắt đầu quan hệ tình dục. Điều này giúp phát hiện sớm các tế bào bất thường và dấu hiệu ung thư giai đoạn đầu.

Nữ giới nên tiêm phòng virus HPV (Human Papillomavirus), nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung. Việc tiêm phòng HPV bảo vệ cơ thể chống lại các chủng virus nguy cơ cao, nên được thực hiện trước khi bắt đầu quan hệ tình dục, nhưng cũng có thể có lợi cho phụ nữ trưởng thành chưa tiêm phòng.

Phụ nữ nên chú ý đến các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo không rõ nguyên nhân, đau vùng chậu, hoặc thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào, nên tham khảo ý kiến bác sỹ ngay lập tức.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022