Phát hiện ung thư ở tuổi 27

Lưu Bằng và Trương Khiết (27 tuổi, quê ở Vân Nam, Trung Quốc) là bạn cùng lớp đại học. Cả hai đã kết hôn với nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Sau khi kết hôn, Lưu Bằng và Trương Khiết rời Vân Nam đến thành phố Thâm Quyến để làm việc.

Lưu Bằng là kỹ sư công nghệ, còn Trương Khiết là nhân viên kinh doanh của công ty mỹ phẩm. Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai vẫn luôn yêu thương, hỗ trợ đối phương trong cuộc sống hàng ngày.

Vốn tưởng rằng cả hai sẽ bình ổn sống qua ngày nhưng bệnh tật bỗng ập tới với Lưu Bằng, khiến cả hai vô cùng suy sụp.

Một buổi sáng, Lưu Bằng đi làm như thường lệ nhưng anh luôn cảm thấy đầy bụng. Lúc đầu, Lưu Bằng chỉ nghĩ bản thân ăn quá nhiều đồ dầu mỡ nên không để ý. Tuy nhiên, tình trạng đầy bụng đi kèm với táo bón diễn ra suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư, Lưu Bằng thậm chí còn bị đau bụng dữ dội, không thể ngồi dậy.

Nhận thấy tình trạng bất thường của chồng, Trương Khiết khuyên chồng nên nghỉ làm một hôm để đến bệnh viện thăm khám. Cả hai đã đến Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến để khám bệnh.

Sau khi khai thác triệu chứng và khám sơ bộ, bác sĩ cho biết: “Phần bụng của anh rất cứng, nghi ngờ là tắc ruột. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần phải chụp CT để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh”.

Kết quả chụp CT cho thấy Lưu Bằng có một khối u ở đại tràng. Bác sĩ chẩn đoán Lưu Bằng mắc ung thư đại tràng.

Khi nghe kết quả chẩn đoán, vợ chồng Lưu Bằng và Trương Khiết đã vô cùng sốc. Trương Khiết run giọng hỏi bác sĩ: “Chồng tôi mới 27 tuổi, làm sao có thể mắc ung thư được? Có khi nào là chẩn đoán sai không bác sĩ?”.

Bác sĩ giải thích: “Xét theo triệu chứng hiện tại và kết quả chụp CT của Lưu Bằng thì khả năng cao anh ấy đã mắc ung thư đại tràng. Tôi đề nghị gia đình sắp xếp nhập viện sớm để phẫu thuật loại bỏ khối u và tăng hiệu quả điều trị bệnh”.

Lưu Bằng tạm thời nhập viện điều trị, sau vài ngày nằm viện, cơn đau bụng của anh dần trở nên trầm trọng hơn. Các bác sĩ khuyên gia đình nên sớm thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

c53a25858e724361ba56eca6b965cc5a-1726222564922103226073-1726222939532-17262229399351874613582-1726327642115-17263276424721480693077.jpeg

Lưu Bằng quyết định trở về Vân Nam để phẫu thuật loại bỏ khối u. Ảnh: Sohu

Khó khăn nhưng vẫn quyết tâm điều trị

Vì tiền tiết kiệm của hai vợ chồng không đủ để chi trả chi phí điều trị ở Thâm Quyến nên Lưu Bằng đã đề nghị trở về Vân Nam điều trị. Anh nói với Trương Khiết: “Chúng ta về quê điều trị, ở đó có bảo hiểm y tế nên chi phí sẽ rẻ hơn”.

Ngay sau đó, Lưu Bằng đã được chuyển về Bệnh viện tuyến 3 ở Vân Nam để phẫu thuật và điều trị ung thư.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tế bào ung thư chưa lan rộng nhưng bác sĩ cũng phát hiện ra Lưu Bằng có một vết thủng ở đại tràng, tình trạng rất nghiêm trọng.

Bác sĩ điều trị cho biết: “Nếu trì hoãn phẫu thuật thêm thì tính mạng của bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm”.

Gia đình Lưu Bằng đã quyết định thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, khối u được cắt bỏ thành công.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói với Trương Khiết: “Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng để ngăn ngừa bệnh tái phát, bệnh nhân vẫn cần phải thực hiện hóa trị thêm 6 tháng”.

Sau 6 tháng thực hiện hóa trị, mặc dù thường xuyên gặp phải các tác dụng phụ của thuốc như nôn mửa, rụng tóc, mệt mỏi nhưng bệnh tình của Lưu Bằng đã được kiểm soát hiệu quả. Sau đợt hóa trị, kết quả kiểm tra sức khỏe của Lưu Bằng rất tốt, các chỉ số đạt mức bình thường, không có dấu hiệu ung thư tái phát.

72e8452b0f7a4ca08b9415427675c6ff-17262225833131536040346-1726222940616-17262229407111753618690-1726327643935-1726327644034783826764.jpeg
5d7e944838534451b09ebb8406538a0a-17262224689462076432877-1726222941230-1726222941310591564068-1726327644948-17263276450942097287812.jpeg

Trương Khiết luôn đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị ung thư đại tràng. (Ảnh: Sohu)

Nhắn nhủ 3 điều quý giá

Trải qua quá trình điều trị ung thư, Lưu Bằng cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. Lưu Bằng cho biết: “Trong thời gian điều trị bệnh, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của chế độ ăn uống và tập luyện thể thao trong việc phòng ngừa bệnh tật. Điều mà trước đây khi bận rộn với công việc tôi thường lơ là”.

“Tôi muốn nhắn nhủ với mọi người ba điều: Thứ nhất, mọi người nên xây dựng chế độ ăn uống (ăn nhiều chất xơ, rau củ quả, ngũ cốc và hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn,...). Thứ hai, mọi người nên thường xuyên tập thể dục và kiểm soát cân nặng của bản thân ở mức cân đối. Cuối cùng, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, mọi người cần đi khám tầm soát để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời”, Lưu Bằng nói.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022