Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,5 triệu trẻ em ra đời, trong đó tỷ lệ trẻ mắc chứng tự kỷ ước tính chiếm khoảng 1%, tương đương gần 15.000 trẻ mới mắc mỗi năm. Đằng sau những con số lạnh lùng ấy là vô vàn câu chuyện đầy nước mắt của những người làm cha mẹ. Đó có thể là những lần con ngồi thu mình một góc khi các bạn chơi đùa; là ánh mắt hoang mang của mẹ khi con không thể diễn đạt điều mình muốn nói; là nỗi đau ẩn sâu trong câu hỏi: "Sau này con sẽ sống ra sao nếu không có ba mẹ bên cạnh?"

Số lượng trẻ mắc tự kỷ tại Việt Nam đang gia tăng.
Rất nhiều phụ huynh đã và đang sống cùng nỗi lo đó. Liệu có hy vọng nào mới? Có hướng điều trị nào khác cho những em bé đặc biệt này không?
"Ba mẹ không thể theo con cả đời" – người mẹ đi tìm hướng điều trị từ bên trong
"Vợ chồng tôi có ý định mua một ngôi trường cho con theo học để không ai có thể từ chối con nữa..." – đó là câu nói tưởng chừng như đùa, nhưng lại là tâm sự thật đầy day dứt mà chị H. (Thanh Hóa), mẹ của bé Q.M (7 tuổi), từng nghẹn ngào chia sẻ.
Suốt nhiều năm, gia đình chị đã đưa con đi khắp các trung tâm lớn nhỏ từ Bắc vào Nam. Từ trị liệu hành vi, can thiệp âm ngữ, điều hòa cảm giác… đến những phương pháp được cho là tiên tiến, đắt đỏ nhất, chị đều không ngần ngại thử, chỉ với một mong muốn giản đơn: con có thể đến lớp học như bao bạn nhỏ khác.
Thế nhưng, mỗi lần đi học là một lần con bị "cô lập". Con không thể hòa nhập, không biết cách chơi cùng bạn, thậm chí còn có những hành vi cáu gắt, vô cớ tấn công bạn bè và cả giáo viên. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn: con liên tục phải chuyển trường, chuyển lớp – và cả gia đình lại chìm trong trạng thái bất an, mệt mỏi và gần như tuyệt vọng.
Chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng bế tắc nhất, chị H. nhận ra một điều cốt lõi: mọi phương pháp can thiệp từ bên ngoài chỉ là hỗ trợ. Gốc rễ của vấn đề phải đến từ chính cơ thể con. Chị bắt đầu hành trình tìm kiếm một hướng tiếp cận khác – một phương pháp có thể tác động và chữa lành từ sâu bên trong cơ thể và não bộ của con. Chị tin rằng, đó mới chính là hướng điều trị căn bản và bền vững nhất.

Phương pháp tế bào gốc - Hy vọng mới trong điều trị bệnh tự kỷ
Liệu pháp tế bào gốc: Khoa học mở ra tương lai cho trẻ tự kỷ
Hành trình tìm kiếm đã đưa chị H. biết đến một phương pháp y học tái tạo tiên tiến đang được áp dụng tại Nhật Bản: Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị tự kỷ.

Viện Nghiên cứu Điều trị Cấy ghép Tế bào gốc Tokyo (TSRI) - Đơn vị đi đầu trong lĩnh vực điều trị tự kỷ bằng tế bào gốc
Đi đầu trong lĩnh vực này là Viện Nghiên cứu Điều trị Cấy ghép Tế bào gốc Tokyo (TSRI – Nhật Bản), một đơn vị chuyên sâu đã thực hiện hơn 500 ca trị liệu tế bào gốc cho trẻ tự kỷ đến từ khắp nơi trên thế giới. Các kết quả lâm sàng được ghi nhận tại Viện đã thắp lên một niềm hy vọng lớn lao: 95% trẻ cải thiện tổng thể sau liệu trình; 90% trẻ giảm hành vi tăng động, cáu gắt, hoặc các hành vi lặp lại như chơi quay tay, nói nhảm; 80% trẻ cải thiện ngôn ngữ, bắt đầu nói những câu dài hơn, biểu đạt cảm xúc rõ ràng hơn.
Sự cải thiện của bé Q.M sau khi được Mirai Care Việt Nam kết nối sang Nhật điều trị chính là minh chứng sống động nhất. Chỉ sau 4 tháng, những hành vi khiến cả gia đình và thầy cô đau đầu như đánh bạn, đánh cô, ám ảnh quá mức với các con số, nói nhảm một mình, chơi quay tay… hầu như đã biến mất hoàn toàn.
Niềm hạnh phúc vỡ òa không chỉ đến với ba mẹ bé. Chị gái của Q.M đã không giấu được những giọt nước mắt khi lần đầu tiên nghe em trai mình nói những câu dài, trọn vẹn và thể hiện được mong muốn của bản thân một cách rõ ràng: "Chị ơi, em muốn chị lấy chăn cho em"; "Chị có thể rót cho em cốc nước được không?"; "Em muốn đi vệ sinh, chị có thể đi cùng em không?"...
Những câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại là "kỳ tích" mà cả gia đình đã mong đợi suốt bao năm.
Liệu pháp tế bào gốc có an toàn không?

Bác sĩ Honda Takahiro là chuyên gia hàng đầu trong điều trị tự kỷ bằng phương pháp tế bào gốc
Phương pháp này được nghiên cứu và triển khai chính thức tại Nhật Bản – một trong những quốc gia đi đầu về y học tái tạo. Tại Việt Nam, hiện chưa có đơn vị thực hiện điều trị tế bào gốc cho trẻ tự kỷ, nhưng nhiều gia đình đã lựa chọn đưa con sang Viện TSRI điều trị thông qua đơn vị tư vấn chính thức là Mirai Care.
Tế bào gốc được lấy từ tủy xương của chính trẻ, không có sự can thiệp từ nguồn bên ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi được xử lý và cô đặc tại viện, tế bào gốc sẽ được truyền trở lại vào cơ thể, hỗ trợ tái tạo các vùng não bị tổn thương, cải thiện khả năng kết nối thần kinh – yếu tố cốt lõi trong tự kỷ.
Từ độ tuổi 4–14, trẻ đều có thể tham gia điều trị nếu đủ điều kiện về sức khỏe và thể chất. Nhiều bé Việt Nam sau điều trị đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là về hành vi, ngôn ngữ và khả năng tương tác xã hội.
"Tự kỷ không phải dấu chấm hết – chỉ là một khởi đầu khác biệt. Và với liệu pháp phù hợp, hành trình đó có thể nhẹ nhàng và đầy hy vọng hơn".
Không ai có thể theo con cả đời. Nhưng nếu có thể giúp con phát triển tốt hơn từ bên trong, phát huy năng lực sẵn có của trẻ, thì đó sẽ là món quà lớn nhất cha mẹ có thể dành cho con.
Hiện, Mirai Care là đối tác tư vấn và đồng hành chính thức của Viện TSRI tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia tại Mirai care sẵn sàng lắng nghe, đánh giá hồ sơ và hỗ trợ các gia đình trong suốt quá trình tư vấn – điều trị tại Nhật Bản.
Để tìm hiểu thêm về liệu pháp tế bào gốc từ Nhật Bản cho trẻ tự kỷ, phụ huynh có thể liên hệ Miraicare qua hotline 18008144 hoặc website miraicare.vn.