Theo Cơ quan Kiểm tra và Đánh giá Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc (HIRA) hôm 25/3, số đơn thuốc hormone tăng trưởng đã tăng gần gấp đôi chỉ trong ba năm, từ 138.537 đơn vào năm 2021 lên 269.129 đơn vào năm 2024. Số lượng bệnh nhân cũng tăng hơn gấp đôi, từ 16.711 lên 34.881 trong cùng kỳ.
Tuy nhiên, những con số này chỉ phản ánh một phần của câu chuyện. Dữ liệu của HIRA chỉ bao gồm các liệu trình đủ điều kiện được bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc chi trả, áp dụng cho trẻ em có chiều cao hạn chế và được chẩn đoán thiếu hụt hormone hoặc mắc các bệnh lý cụ thể như hội chứng Turner.
Trên thực tế, ước tính khoảng 97% đơn thuốc hormone tăng trưởng do các bậc cha mẹ tự chi trả, cho thấy nhu cầu thực tế lớn hơn nhiều.
Việc phân phối đơn thuốc cho thấy thị trường phục vụ nhu cầu này ngày càng phát triển. Năm 2020, 54,4% đơn thuốc hormone tăng trưởng do các bệnh viện đại học lớn cung cấp. Đến năm 2024, con số này đã giảm xuống 38,2%, trong khi đơn thuốc từ các phòng khám nhỏ gần như tăng gấp ba, từ 4% lên 11,3%.
Các phòng khám nhỏ thường được gọi là "phòng khám tăng trưởng", quảng bá liệu pháp hormone tăng trưởng như một phần của chiến lược phát triển toàn diện cho trẻ em, đã tăng mạnh về số lượng trong những năm gần đây.
Dữ liệu doanh số dược phẩm từ công ty phân tích chăm sóc sức khỏe toàn cầu IQVIA cho thấy thị trường thuốc tiêm hormone tăng trưởng của Hàn Quốc đã tăng gần gấp đôi về giá trị, từ 145,7 tỷ won vào năm 2019 lên 277,5 tỷ won vào năm 2023. Công ty ước tính rằng thị trường này đã vượt 300 tỷ won vào năm 2024.

Bút tiêm hormone tăng trưởng Angela Prefilled Pen (somatrogon) được bán tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald
Tại Hàn Quốc, chiều cao được coi là một loại tài sản quý giá, giúp tăng mức độ cạnh tranh về công việc và mối quan hệ xã hội trong tương lại. Vì vậy, các bậc cha mẹ hiện đại sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho liệu pháp hormone tăng trưởng để con cái có được lợi thế này.
Ban đầu, liệu pháp này dành cho trẻ em có rối loạn hormone nghiêm trọng hoặc các bệnh lý di truyền. Tuy nhiên, hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi hơn, cho cả những trẻ phát triển bình thường.
Chi phí cho liệu pháp này khá cao. Một tháng tiêm hormone tăng trưởng có giá trung bình khoảng 700.000 won (khoảng 470 USD) và một năm điều trị có thể vượt quá 10 triệu won (khoảng 6.800 USD). Trẻ em sử dụng liệu pháp cần tiêm thuốc hàng đêm, tối đa 7 ngày một tuần, tiếp tục tiêm từ một đến ba năm sau xét nghiệm hormone ban đầu. Sau 3-6 tháng điều trị, trẻ sẽ được đo lại chiều cao và xét nghiệm máu để đánh giá kết quả và điều chỉnh liều thuốc nếu cần.
Mặc dù tốn kém, nhiều phụ huynh Hàn Quốc coi đây là một khoản đầu tư cho tương lai của con cái. Trong các gia đình giàu có, nó đã trở thành một phần của "gói nuôi dạy con cái cao cấp", cùng với niềng răng và kính áp tròng Ortho-K - loại kính áp tròng đeo qua đêm giúp định hình lại giác mạc để giảm cận thị tạm thời.
Hormone tăng trưởng (GH) là một hormone được sản xuất bởi tuyến yên trong não, tác dụng giúp trẻ phát triển, chủ yếu trong giai đoạn tuổi dậy thì. Thiếu GH là rối loạn nội tiết phổ biến, một trong những nguyên nhân quan trọng gây chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể gặp vấn đề về sản xuất và phóng thích hormone tăng trưởng không đủ.
Thiếu hormone này có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải do tổn thương tuyến yên, chấn thương đầu nặng, u não hoặc nhiễm trùng dạng viêm màng não, viêm não..., xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Trong một số trường hợp, việc thiếu GH không xác định được nguyên nhân.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không tự ý bổ sung hormone tăng trưởng. Sản phẩm GH không được kiểm soát hoặc không hợp pháp có thể chứa các tạp chất nguy hiểm ảnh hưởng sức khỏe.
Thục Linh (Theo Korea Herald)