Ngày 2/8, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, cho biết người này đã hút mỡ ở bụng, hông, cánh tay, hai bên nách và cấy mỡ vào hai mu bàn tay. Tổng chi phí 95 triệu đồng, thực hiện tại cơ sở "Thẩm mỹ viện Pháp Á" ở quận 1 hôm 22/7. Sau thủ thuật, bệnh nhân lưu lại cơ sở thẩm mỹ một ngày, về nhà xuất hiện các triệu chứng bất thường nên vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô tế bào vùng bụng, ngực, hai bên nách sau hút mỡ ngày thứ ba.

Thanh tra Sở Y tế phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở Thẩm mỹ viện FA Plus. Đại diện cơ sở cho biết người phụ nữ trên là khách hàng của ông Huỳnh Thanh Hải, đến thuê phòng mổ với giá 15 triệu đồng. Ê kíp ông Hải mang theo dụng cụ phẫu thuật kèm thuốc, trang thiết bị y tế đến cơ sở thẩm mỹ thực hiện hút mỡ.

Lực lượng chức năng yêu cầu ông Hải đến làm việc, song người này không hợp tác. Cơ sở thẩm mỹ không cung cấp được bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề của ông Hải.

Lực lượng kiểm tra ghi nhận Thẩm mỹ viện FA Plus có 7 tầng, treo biển hiệu "Thẩm mỹ viện Pháp Á". Tầng 2 có một phòng thủ thuật với đèn phẫu thuật và giường, phòng xử lý dụng cụ, phòng rửa tay. Tầng 5 trang bị nhiều loại máy móc phục vụ làm đẹp như "nhanh lành vết thương", nâng cơ, triệt lông, xóa nhăn, chăm sóc da. Tầng 7 bố trí 17 máy tính với nhân viên chăm sóc khách hàng, sau phòng có bộ tiểu phẫu và các vỏ chai dịch truyền NaCl 0,9% đã qua sử dụng, chai Povidine. Các quảng cáo Viện thẩm mỹ Pháp Á Center với nội dung cấy meso HA, cấy collagen xóa nhăn, căng da, cấy chỉ đan lưới, làm đẹp không phẫu thuật cùng filler, botox, đều chưa được cấp phép.

Thẩm mỹ viện bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng. Sở Y tế phối hợp Công an TP HCM yêu cầu ông Huỳnh Thanh Hải đến làm việc và xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu vẫn trốn tránh.

IMG-202408215-060203627-8530-1722570728.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jjUS3_T9AQPrr6jnQjStDA

Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus, nơi diễn ra ca hút mỡ gây tai biến cho người phụ nữ. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Theo các bác sĩ thẩm mỹ, thủ thuật hút mỡ có thể gây sốc thuốc, sốc phản vệ, ngộ độc, thuyên tắc mỡ... thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Bệnh nhân có thể bị thuyên tắc mỡ do quy trình hút mỡ kéo dài, mạch máu tổn thương, các vi mạch giãn ra, tế bào mỡ bị hút ngược vào lòng mạch hoặc đi khắp cơ thể. Tế bào mỡ lên não gây đột quỵ, vào tim gây trụy tim, vào phổi gây phù và tử vong.

Tháng trước, người phụ nữ 47 tuổi khó thở sau một ngày mổ hút mỡ, tạo hình thành bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn. Hồi tháng 6, người phụ nữ 31 tuổi đột quỵ nhồi máu não do thuyên tắc mỡ sau hút mỡ bụng, cấy mỡ vùng trán và thái dương, tại Viện Thẩm mỹ Nguyên Anh. Tháng 5, người phụ nữ 64 tuổi hôn mê sau hai ngày hút mỡ, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực tại Bệnh viện Tân Hưng, điều trị hơn một tháng nhưng không qua khỏi.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022