Bác sĩ Trần Vũ Phong, giám đốc khoa Tim mạch của Bệnh viện Viên Vinh cho biết bệnh nhân tên Hoàng Hiên, nhập viện do đau tức ngực, khó thở, ho dữ dội. Kết quả kiểm tra cho thấy phân suất tống máu thất trái (chỉ số LVEF- chỉ số giúp chẩn đoán suy tim) của bệnh nhân Hoàng chỉ còn 25%, là mức suy tim nặng. Bác sĩ cũng phát hiện động mạch vành trái và phải của bệnh nhân đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng, gây suy giảm chức năng tim.
Bác sĩ Trần Vũ Phong chia sẻ: “Bệnh nhân còn khá trẻ nhưng đã bị suy tim nặng, chức năng bơm máu của tim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân 'cận kề cửa tử', có thể tử vong bất cứ lúc nào”.
Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc và thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Bệnh nhân bị suy tim do tắc nghẽn động mạch. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
3 thói quen gây “tai họa” cho tim
Khi khai thác tiền sử bệnh, gia đình cho biết bệnh nhân không hút thuốc, không bị tiểu đường nhưng từng được chẩn đoán mắc huyết áp cao. Tuy nhiên, bệnh nhân nghĩ bản thân còn trẻ nên đã không uống thuốc điều trị huyết áp cao theo chỉ định của bác sĩ.
Ngoài ra, bệnh nhân Hoàng còn mắc thêm 2 thói quen xấu khác là thường xuyên thức khuya và có chế độ ăn uống thất thường, hay ăn đồ chiên rán.
Bác sĩ Trần Vũ Phong giải thích, huyết áp cao làm tăng áp lực máu chảy qua động mạch. Huyết áp tăng cao trong thời gian dài không được kiểm soát có thể khiến động mạch bị tổn thương và hẹp. Huyết áp cao cũng khiến tim phải làm việc quá sức. Theo thời gian, điều này có thể khiến cơ tim yếu đi hoặc cứng lại và gây suy giảm chức năng tim. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết tác hại của tình trạng huyết áp cao và còn chủ quan với bệnh.
Thói quen thức khuya của bệnh nhân Hoàng gây ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học, khiến cơ thể tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng adrenaline và kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Tình trạng này có thể khiến nhịp tim tăng lên, các mạch máu bị co thắt liên tục và dẫn đến tăng huyết áp.
Bên cạnh đó, bệnh nhân lại có chế độ ăn uống thất thường, ăn nhiều thực phẩm chiên rán. Thói quen này cũng có thể làm tăng mỡ máu, gây hẹp động mạch.
Theo bác sĩ Trần Vũ Phong, 2 thói quen kể trên cộng với việc không uống thuốc điều trị huyết áp cao đã khiến tình trạng của bệnh nhân Hoàng tiến triển nghiêm trọng, gây ‘tai họa’ cho tim.

Bác sĩ Trần Vũ Phong, Giám đốc Khoa Tim mạch của Bệnh viện Viên Vinh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Thông qua trường hợp của bệnh nhân Hoàng Hiên, bác sĩ Trần Vũ Phong nhấn mạnh rằng suy tim do tắc nghẽn động mạch có thể “tấn công” cả những bệnh nhân trẻ tuổi, đặc biệt là khi họ mắc bệnh lý nền như cao huyết áp. Do đó, chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên chủ quan. Khi mắc cao huyết áp, mọi người nên tuân thủ điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để tránh bệnh tiến triển gây ra các biến chứng nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, bác sĩ Trần Vũ Phong cũng khuyến cáo mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya, ăn uống điều độ, đủ chất và thường xuyên tập thể dục để tăng cường sức khỏe tim mạch.
Cuối cùng, khi cơ thể có các triệu chứng bất thường như: khó thở, mệt mỏi, ho dai dẳng, thở khò khè, chóng mặt, tim đập nhanh, loạn nhịp tim,... mọi người nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).