Phó trưởng khoa Thần kinh Hu Xinping thuộc Bệnh viện Trung Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết, gần đây nhiệt độ tăng cao khiến các ca nhập viện vì đột quỵ tại nơi ông làm việc cũng tăng vọt. Trong đó, bệnh nhân trẻ nhất được ông điều trị mới chỉ 19 tuổi, họ Xu, đang là sinh viên đại học.

Được biết, anh Xu thức dậy vào buổi sáng để đi học thì đột nhiên nhận ra tay chân mình rất khó cử động, nửa người bên phải bị tê, cảm giác rất kém. Anh cho rằng mình thiếu ngủ nên mệt mỏi, vì vậy đã xin nghỉ học để ở nhà ngủ bù. Tuy nhiên, cơn đau đầu ập đến khiến anh không tài nào chợp mắt nổi.

Khi cố gắng ra khỏi giường để lấy thuốc giảm đau uống, anh phát hiện miệng mình bị lệch hẳn sang một bên, gần như không thể nói chuyện, vùng má bên phải cứng đơ. Anh Xu hoảng hốt nhắn tin cho bạn nhờ gọi xe cấp cứu. Sau khi chụp CT sọ não, anh được kết luận nhồi máu não.

852abe42069462801346a2d0464ddb80-2203-1723274082730-17232740832031066066184.jpg

Chàng trai 19 tuổi đã đột quỵ vì lối sống không lành mạnh (Ảnh minh họa)

 “Bệnh nhân có thể trạng béo phì (nặng khoảng 100kg và cao 1m7), bị nhồi máu não. Đây là một dạng đột quỵ xảy ra khi động mạch não bị hẹp hoặc tắc khiến lưu lượng máu tại vùng não do động mạch đó phân bố giảm trầm trọng, gây hoại tử và mất chức năng vùng não đó, và gây ra các triệu chứng thần kinh tương xứng vùng não đó bị tổn thương.

  • pttm-tre-em-ngang-17229147972031227810416-0-0-1042-1667-crop-1722914811905390394789.jpg

    Cho con làm mũi, cắt mí hay gọt cằm: Bác sĩ nói lý do tại sao chỉ nên làm từ độ tuổi này trở lên!

May mắn là bệnh nhân đến bệnh viện trong giờ vàng, tuổi còn trẻ và tình trạng không quá nghiêm trọng nên không cần phẫu thuật. Sau khi điều trị bằng thuốc kháng tiểu cầu, bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn phải nằm viện thêm 10 ngày và tập luyện hồi phục chức năng một thời gian dài mới có thể đi lại bình thường.

Ngoài ra, chúng tôi phát hiện bệnh nhân có chỉ số mỡ máu cao, tiền tiểu đường, gan nhiễm mỡ nên cần điều trị thêm. Đồng thời, việc thay đổi lối sống là rất quan trọng vì các bệnh tật, bao gồm cả đột quỵ cũng từ thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh mà ra. Khi biết được điều này, tôi đã không kiềm được tức giận mà hét lên, bởi vì bệnh nhân còn trẻ nhưng có tới 5 thói xấu cực hại sức khỏe, mình đồng da sắt cũng không chịu nổi” - bác sĩ Hu Xinping kể lại.

Cụ thể, 5 thói xấu anh Xu mắc phải là: thức khuya trong thời gian dài, ăn khuya thường xuyên, thích uống bia rượu, hút thuốc và rất thích đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Theo chính anh kể lại, từ năm cuối cấp ba anh đã có thói quen thức khuya chơi game online, đến khi xa nhà không bị bố mẹ kiểm soát thì còn thường xuyên thức trắng đêm sau đó ngủ bù vào ban ngày.

Bởi vì thức khuya nhưng ngủ ngày nên anh bắt đầu ăn uống không đúng bữa, thích ăn khuya và cực mê các món ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên… Anh cũng thích dùng chúng làm đồ nhắm với bia rượu. Còn hút thuốc là vì anh tò mò nên thử, sau đó cảm thấy thuốc lá giúp mình bớt buồn ngủ, tập trung hơn khi chơi game ban đêm. Cứ như vậy, anh tàn phá sức khỏe mình từ ngày này qua ngày khác mà không hay.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ gia tăng khi nắng nóng

Khi chia sẻ về ca bệnh của anh Xu, bác sĩ Hu Xinping cũng nhắc nhở chúng ta nên cẩn trọng với nguy cơ đột quỵ gia tăng khi nắng nóng. Ông nói: “Nhiều người chỉ biết rằng các thời điểm nhiệt độ trong ngày hạ thấp, mùa đông lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ mà không hay mùa hè nắng nóng cũng vậy. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cứ tăng thêm một độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng lên 10%”.

Ông cũng giải thích rằng có nhiều lý do dẫn tới điều này, quan trọng nhất bao gồm:

- Nhiệt độ tăng làm thân nhiệt tăng, khiến trung tâm điều hòa thân nhiệt hoạt động quá mức, từ đó ảnh hưởng hệ tim mạch, hô hấp, gan thận và hệ thần kinh... Nếu không được bổ sung nước và hạ thân nhiệt máu sẽ đặc hơn, lưu thông kém và làm tăng huyết áp nên dễ đột quỵ.

- Cơ thể toát nhiều mồ hôi khi nắng nóng dễ gây mất muối, điện giải, nước. Từ đó dẫn đến tăng khả năng thiếu dịch, giảm thể tích lòng mạch, dễ hình thành huyết khối.

- Thời tiết nắng nóng, nhất là tiếp xúc với ánh nắng ngoài trời cũng tác động đến sự co giãn của hệ thống mạch máu dễ tăng huyết áp và nhiều biến chứng khác. Đồng thời nó làm suy giảm miễn dịch nên tăng nguy cơ đột quỵ.

- Giống như trong thời tiết lạnh, ở thới tiết nóng cũng dễ gây sốc nhiệt khi thay đổi môi trường, tăng hoặc giảm nhiệt độ đột ngột (do tắm, dùng điều hòa hay quạt…)

66271bd2705cdc3422adaea9273943bb-2203-1723274083727-17232740837931210389534.jpg

Thức khuya, uống rượu, hút thuốc, ăn uống không lành mạnh đều có thể gây ra đột quỵ (Ảnh minh họa)

 Ngoài ra, bác sĩ Hu Xinping còn lưu ý thêm, mùa hè nắng nóng cũng là lúc nhiều người ăn uống thất thường, nghỉ ngơi không điều độ làm suy giảm miễn dịch. Hoặc quá tập trung vào giải nhiệt, cho rằng mùa hè khó tăng cân nên ăn uống vô tội vạ, không kiểm soát lượng đường từ các thực phẩm giải nhiệt như: nước ngọt, kem, chè, trái cây… Đây cũng là thời điểm lượng bia rượu tiêu thụ tăng lên. Tất cả những điều này đều góp phần vào việc làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nhất là ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền về tim mạch - mạch máu não.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022