Chiều 9/7, Sở Y tế Hà Nội và TPHCM công bố bảng xếp hạng chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn theo thang điểm 1.000. Năm nay, công tác đánh giá dựa trên hai bộ tiêu chí khắt khe của Bộ Y tế: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (83 tiêu chí) và Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 35, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025. Các nội dung kiểm tra, đánh giá trọng tâm như: tình hình hoạt động thực tế của bệnh viện; đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí; khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.
Theo kết quả công bố, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đạt 968/1.000 điểm, đứng đầu cả khối công lập lẫn ngoài công lập theo công bố của Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đạt 962,57/1.000 điểm, đứng thứ nhất ở khối bệnh viện tư nhân và thứ 3 toàn bộ xếp hạng bệnh viện tại TP.HCM.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vinh dự thuộc top đầu chất lượng khám chữa bệnh ngoài công lập tại Hà Nội và TPHCM.
Về kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện, TP.HCM ghi nhận chỉ có 54/165 cơ sở có điểm trung bình chất lượng bệnh viện từ 4.0 điểm trở lên trên thang điểm 5. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là một trong ba bệnh viện dẫn đầu về kết quả đánh giá chất lượng năm 2024, bệnh viện cũng đứng đầu trong danh sách bệnh viện khối tư nhân có chất lượng tốt nhất, điểm chất lượng bệnh viện đạt 4,74 điểm. Về khảo sát hài lòng với người bệnh ngoại trú và người bệnh nội trú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đạt điểm hài lòng tuyệt đối 5 điểm, với nhân viên y tế đạt 4,85 điểm. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tỷ lệ hài lòng người bệnh đạt 99,5%, nhân viên y tế đạt 100%.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới, điều trị thành công với chi phí hợp lý, thu hút hàng chục ngàn khách hàng là Việt kiều và khách nước ngoài từ Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ… tới thăm khám và điều trị mỗi năm.
Việc một hệ thống y tế tư nhân như Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được xếp hạng ở vị trí cao hàng đầu trong top bệnh viện tư nhân chất lượng nhất Hà Nội và TP.HCM đã khẳng định toàn diện từ chính sách đến thực tiễn trong hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư công nghệ và hợp tác quốc tế của Nghị quyết 57, 58, 68 của Đảng. Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại tái cấu trúc địa giới hành chính toàn quốc, khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của thủ đô Hà Nội và "siêu đô thị" TP.HCM khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kết quả trên phản ánh năng lực quản trị hiện đại, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cũng như việc áp dụng đồng bộ công nghệ cao tại hai cơ sở của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Với đội ngũ đông đảo các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi ở nhiều chuyên khoa, lĩnh vực, Bệnh viện Tâm Anh sở hữu ưu thế vượt trội khi có thể kết hợp đa chuyên khoa trong chẩn đoán và điều trị ở nhiều bệnh lý khác nhau từ trẻ em đến người lớn, giúp nâng cao hiệu quả, an toàn và tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, đặc biệt cần thiết cho người mắc nhiều bệnh phức tạp.
Hiện, Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị sở hữu robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống, tủy sống, được Bộ Y tế cấp phép, trở thành cơ sở đào tạo nhân rộng kỹ thuật; Hệ thống Robot Da Vinci Xi (Mỹ) hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp, từ cắt tuyến tiền liệt, u thận, u phổi, u xơ tử cung đến ung thư trực tràng, u tuyến giáp và u trung thất, trải rộng trên các chuyên khoa như Tiết niệu, Phụ khoa, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực, Ung bướu...

Hệ thống máy móc công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới như "siêu máy" CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt, Robot Da Vinci Xi, Robot Modus V Synaptive được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Ở lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Tâm Anh sở hữu nhiều thiết bị hiện đại. Điển hình nhất là mới đây, Tâm Anh đưa vào vận hành "siêu máy" CT Somatom Force VB30 (Siemens Healthineers, Đức) có khả năng tái tạo hơn 100.000 lát cắt, chụp toàn thân siêu nhanh chỉ 1-2 giây, giúp phát hiện, gợi ý sớm các bất thường, tổn thương siêu nhỏ trong cơ thể như khối u, ung bướu, các vị trí tắc, hẹp, phình, dị dạng mạch máu, mảng xơ vữa, cục máu đông, sỏi…
PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ, với đội ngũ chuyên gia giỏi, máy móc thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao và đạt được nhiều thành tựu trong khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa được xếp vào nhóm bệnh viện cấp chuyên sâu (bệnh viện tuyến cuối) là nơi được tiếp nhận bệnh nhân ở tất cả các tuyến đến điều trị các nhóm bệnh hiếm, bệnh khó mà không cần giấy chuyển tuyến vẫn được thanh toán đầy đủ bảo hiểm y tế.
Tâm Anh