Do chuyến bay muộn hơn 3 giờ so với kế hoạch, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1) và bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương (Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ) đưa bệnh nhân đáp xuống sân bay lúc 22h và đến viện bàn giao cho đồng nghiệp Singapore lúc 23h30, hôm 9/6.
"Các bác sĩ Singapore đón tiếp rất nhiệt tình, thân thiện, bày tỏ ngưỡng mộ và vui mừng về sự thành công của ca can thiệp thông tim bào thai", bà Thanh Hương chia sẻ. Thai phụ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp theo.
Êkíp cho hay hành trình phía trước của em bé còn nhiều khó khăn. Thông tim thai mới chỉ mới là bước đầu giúp giảm nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Sau khi chào đời, bé sẽ tiếp tục được các bác sĩ ở Singapore can thiệp, sửa chữa dị tật tim, bác sĩ Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1, nói.
Ngoài ra, người mẹ cũng có vấn đề về bệnh tự miễn, tương tự lupus ban đỏ, khiến nguy cơ cao cho cả mẹ và con trong cả thai kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương (ngoài cùng bên phải), bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương (thứ hai từ phải qua) cùng sản phụ tại sân bay, tối 9/6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Người phụ nữ mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn nhờ thụ tinh ống nghiệm, được chuyển sang Việt Nam để thông tim cho con hôm 28/5, một kỹ thuật ít nơi trên thế giới thực hiện. Đây là trường hợp phức tạp nhất trong 9 ca được Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp can thiệp, kể từ đầu năm ngoái.
Hơn 10 ngày qua, thai phụ được bác sĩ Việt Nam theo dõi sát, kiểm soát các cơn gò, với mục tiêu giữ được em bé trong bụng mẹ lâu nhất có thể.
Ngày 9/6, Bộ Y tế trao tặng bằng khen đến các bác sĩ trong êkíp can thiệp của hai bệnh viện. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói ca can thiệp này là minh chứng bản lĩnh vượt lên giới hạn của bác sĩ Việt Nam, góp phần "viết lại số phận" trẻ. Việc bác sĩ Singapore giới thiệu bệnh nhân sang cũng chứng minh uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam, tạo tiền đề hợp tác khu vực, góp phần đưa nước ta thành trung tâm chuyên sâu về y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á.
Lê Phương