Reuters/Ipsos ngày 13/5 công bố kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đạt 44%, tăng hai điểm phần trăm so với cuộc thăm dò được thực hiện trước đó vào cuối tháng 4.
Khảo sát mới của Reuters/Ipsos được tiến hành trong hai ngày, với 1.163 người dân trên khắp nước Mỹ, mức sai số là ba điểm phần trăm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 27/2. Ảnh: AP
Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai với mức ủng hộ 47%, nhưng tỷ lệ này giảm dần sau đó, xuống mức 42% trong kết quả khảo sát được Reuters/Ipsos công bố ngày 27/4, khi kinh tế Mỹ chứng kiến một số biến động do chính sách thuế quan của ông.
Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ cách ông Trump điều hành nền kinh tế tăng từ 36% lên 39%. Khoảng 69% người được hỏi lo ngại về nguy cơ suy thoái, giảm so với mức 76% trong thăm dò thực hiện ngày 16-21/4. Tỷ lệ lo ngại về thị trường chứng khoán cũng giảm từ mức 67% xuống 60%.
Việc tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng trở lại và xu hướng giảm lo ngại về nguy cơ suy thoái, thị trường diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ những tuần gần đây nới lỏng các chính sách thương mại.
Hồi đầu tuần, ông Trump thông báo Mỹ - Trung Quốc hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày, tuyên bố "quan hệ hai nước được khởi động lại hoàn toàn". Chỉ số chứng khoán tiêu chuẩn S&P 500 đã tăng 17% so với mức đóng cửa thấp nhất trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, được ghi nhận ngay sau khi ông công bố loạt thuế quan.
Đức Trung (Theo Reuters, AFP)