avatar1725582616464-1725582616979177851914-0-0-389-622-crop-1725582642097604095329.jpegSiêu bão số 3 đổ bộ miền Bắc, 3 địa phương cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến bất thường và mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3, tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và TP Hải Phòng quyết định cho học sinh nghỉ học.

Bão số 3 Yagi tàn phá Philippines như thế nào?

screenshot-1987-17255359867321382586395-1725583829317-1725583829778742423906.png

Các quan chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 14 người đã thiệt mạng do cơn bão, chủ yếu là do sạt lở đất và đuối nước.

Trang South Coast Register ngày 4/9 đưa tin, bão Yagi (Philippines gọi là bão Enteng) đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 21 người mất tích và 1,7 triệu người ở Philippines bị ảnh hưởng.

Edgar Posadas, phát ngôn viên của Hội đồng Kiểm soát và Giảm thiểu rủi ro Thiên tai Quốc gia, cho biết 12 trong tổng số 15 người thiệt mạng sống ở đảo Luzon và miền trung Philippines. Các trường hợp còn lại cư trú tại một tỉnh ở phía tây nam thủ đô Manila.

Trong một cuộc họp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, giới chức phụ trách phòng chống thiên tai Philippines cho biết, trong số 21 người mất tích, có 15 người là thủy thủ của một con tàu đắm.

2-1725536738759-1725536739069347327041-1725583874628-172558387480385721191.png

Người dân Manila lội qua lũ lớn gần sông Pasig (Ảnh: The Philippine STAR)

Theo Tân Hoa xã, từ cuối tuần trước, mưa xối xả do ảnh hưởng của bão Yagi đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Manila và nhiều khu vực khác của Philippines. Sạt lở đất đã "nuốt chửng" nhiều nhà cửa và làng mạc.

Khoảng 88.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu do bão Yagi gây ra ở Philippines là khoảng 350 triệu peso Philippines (khoảng 6 triệu USD).

Bão Yagi cũng khiến hàng chục chuyến bay nội địa ở Philippines bị hủy. Các lớp học thuộc hơn 450 trung tâm giáo dục phải tạm dừng giảng dạy.

Trung Quốc ban bố cảnh báo khẩn cấp, hàng chục chuyến bay bị hủy

newfile-3-06095428-1725584015851-1725584016103211569616.jpg

Cửa hàng dán băng dính chắn bão ở Hong Kong, Trung Quốc.

Trung Quốc đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của siêu bão Yagi, dự kiến là cơn bão mạnh nhất trong gần một thập kỷ. Nước này ban hành các cảnh báo khẩn cấp, đóng các trường học và hủy nhiều chuyến bay.

Theo The Independent, Yagi tăng gấp đôi sức mạnh sau khi đổ bộ vào Philippines đầu tuần này. Hiện bão có sức gió liên tục lên tới 209 km/h gần tâm, khiến nó trở thành cơn bão mạnh thứ hai trong năm nay trên thế giới sau bão Beryl.

Tính đến sáng 5/9, tâm chấn bão cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông 610 km về phía đông nam. Di chuyển về phía tây với tốc độ 10-15 km/giờ, bão đang hướng về các tỉnh phía nam Trung Quốc. Bão dự kiến sẽ có tác động lớn nhất đến Quảng Đông và Hải Nam, đổ bộ vào đất liền giữa Qionghai và Dianbai.

Siêu bão hiếm khi đổ bộ vào Hải Nam, chỉ có 9 trong số 106 cơn bão từ năm 1949 đến năm 2023 được dự đoán như vậy.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) ban hành cảnh báo bão cấp 3 vào chiều 5/9, đồng thời hướng dẫn đóng cửa nhiều doanh nghiệp và hạn chế giao thông trong khu vực. Đài quan sát thời tiết Hong Kong cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này vào ngày 6/9. Một số chuyến bay dự kiến khởi hành và đến sân bay quốc tế Hong Kong đã bị hủy.

Bão Yagi hình thành ngoài khơi biển Philippines hôm 1/9, gây ra mưa lớn, ngập lụt và khiến ít nhất 13 người thiệt mạng cùng tổn thất nặng nề về người và của đối với hàng chục hộ gia đình của nước này.

Siêu bão Yagi tăng 8 cấp trong 48 tiếng, có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn

Trong gần 24 giờ qua, Yagi duy trì cấp siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Lúc 6h ngày 6/9, siêu bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 168km. Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Siêu bão là bão có sức gió mạnh từ cấp 16 (184-201km/h) trở lên với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Theo cơ quan khí tượng, cơn bão Yagi đã thiết lập nhiều kỷ lục mới, là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (tính đến thời điểm hiện tại); bão tăng cấp độ nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử khí tượng Việt Nam (48 tiếng tăng 8 cấp).

Lần thứ 3 trong lịch sử cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 (màu đỏ) được ban hành và cũng lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ 4 được sử dụng ở vịnh Bắc Bộ. Yagi cũng là top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên Biển Đông.

Giá trị khí áp tại tâm bão giảm xuống thấp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua trong lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam. Có thể thấy, bão Yagi đã đạt trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới.

Quyết định số 18/2021 của Thủ tướng quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai cũng nêu rõ cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão áp dụng trong các trường hợp cụ thể.

Theo đó, dự báo bão từ cấp 14 trở lên hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa) thì cấp độ rủi ro thiên tai của siêu bão là cấp độ 4 (rủi ro rất lớn); nếu siêu bão hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ thì rủi ro thiên tai là cấp độ 5 (rủi ro ở mức thảm hoạ).

Theo dự báo hiện tại của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão di chuyển hướng về phía vịnh Bắc Bộ, khi vượt qua đảo Hải Nam thì cường độ bão có sự suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 13-14, giật cấp 17. Bão sẽ tiếp tục suy yếu khi đi sâu hơn vào vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão Yagi cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km/h và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bão giảm cấp độ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn); phía Tây của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (rủi ro lớn).

Khoảng 16h ngày 7/9, bão số 3 trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ, không đổi hướng, mỗi giờ đi được khoảng 20km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo đến 4h ngày 8/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022