Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 26/3 tới thăm căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico tại Triangle, bang Virginia, phát biểu khích lệ các binh sĩ sau đó đích thân phục vụ các binh sĩ bữa trưa tại căng tin, cùng ngồi ăn với họ. Ông đội chiếc mũ ghi dòng chữ "một lần làm lính Thủy quân Lục chiến, cả đời làm lính Thủy quân Lục chiến".
Khi tới trường bắn, ông Vance thử súng máy M240, súng trường tấn công M27, súng bắn tỉa M107, khai hỏa lựu pháo. Ông cũng quan sát việc vận hành một thiết bị bay không người lái đang trong quá trình thử nghiệm.

Phó tổng thống Mỹ thử vũ khí trong trường bắn tại căn cứ Quantico ngày 26/3. Video: YouTube/AS
Trước đó, ông Vance phát biểu về "lòng yêu nước tái sinh" và nhấn mạnh các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) của chính quyền trước đã mất hiệu lực. Chính quyền ông Trump cho rằng DEI là hình thức phân biệt đối xử, trao cơ hội dựa trên màu da, giới tính,... thay vì năng lực.
"Không còn hạn ngạch, không còn hứa hẹn mập mờ, không còn huấn luyện theo chính sách đa dạng nữa", ông nói. "Chúng tôi tin rằng sức mạnh thực sự và sự đa dạng thực sự trong Thủy quân Lục chiến Mỹ là tất cả binh sĩ đến từ mọi tầng lớp xã hội, mọi vùng miền nước Mỹ. Các bạn có sức mạnh và mục tiêu chiến thắng trong mọi cuộc chiến mà nước Mỹ tham gia".
Ông ca ngợi các nhánh của quân đội Mỹ đều đạt được mục tiêu tuyển dụng từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, đồng thời cam kết đầu tư vào Thủy quân Lục chiến theo cách "chưa từng có".
"Hơn 1.000 tỷ USD, chúng tôi sẽ đầu tư và xây dựng toàn bộ cơ sở sản xuất vũ khí để các bạn, mỗi khi tham chiến, được sử dụng vũ khí tốt nhất thế giới".

Phó tổng thống Mỹ phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ Quantico ngày 26/3. Ảnh: AP
Phó tổng thống Mỹ đăng ký nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học năm 2003 và phục vụ trong vai trò phóng viên quân sự tại Phi đoàn Máy bay Thủy quân Lục chiến số 2. Trong thời gian tại ngũ 4 năm, ông từng viết bài, chụp ảnh trong chiến tranh Iraq năm 2005.
Hồng Hạnh (Theo Fox News/AOL)