Nhóm phiến quân Liên minh Quốc gia Karen (KNU) ngày 9/2 gửi tối hậu thư đến các ông trùm Trung Quốc điều hành loạt trung tâm lừa đảo trực tuyến, sòng bạc phải rời khỏi thị trấn Phayathonezu, bang Kayin, giáp biên giới Thái Lan, trước ngày 28/2.
Thị trấn này hiện nằm dưới sự kiểm soát của KNU. Phiến quân cho hay bất kỳ ai không tuân thủ tối hậu thư sẽ phải đối mặt hậu quả pháp lý, nhưng không nêu rõ. Chỉ huy KNU cấp cao Saw A Wan cho biết nhóm cũng sẽ tăng cường tuần tra, ngăn chặn người Trung Quốc xâm nhập vùng biên giới ở bang Kayin.
![1hTlpkdgyWMxJyCOVazo-173924611-5789-7918-1739246655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GrFabHbRqfHVgH1XHREHfw](https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/11/1hTlpkdgyWMxJyCOVazo-173924611-5789-7918-1739246655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GrFabHbRqfHVgH1XHREHfw)
Thị trấn Phayathonezu, bang Kayin, Myanmar, giáp biên giới Thái Lan. Ảnh: Nation
KNU ra tuyên bố sau khi Thái Lan tuần trước cắt nguồn cung điện, xăng, dầu diesel và Internet đến 5 thị trấn Myanmar sát biên giới, trong nỗ lực đối phó nạn buôn người, lừa đảo.
Một số thị trấn biên giới ở Myanmar sau đó chìm trong bóng tối do mất điện, nhưng các trung tâm lừa đảo vẫn sáng đèn do có máy phát điện riêng, theo Bangkok Post.
Thái Lan cuối tuần trước cũng bắt một nam nghi phạm với cáo buộc buôn lậu 290 lít dầu diesel đến thị trấn Phayathonezu. Người này sau đó thừa nhận giao dầu lậu cho một khách hàng ở thị trấn này.
Nhóm KNU nhấn mạnh cần có động thái quyết liệt để tạo dựng lòng tin với Thái Lan, hy vọng Bangkok sẽ nối lại nguồn cung điện và nhiên liệu cho khu vực.
![untitled-1739245949-9454-17392-5148-4420-1739249130.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RwD76byQObu2nJb72HdgpQ](https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/11/untitled-1739245949-9454-17392-5148-4420-1739249130.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RwD76byQObu2nJb72HdgpQ)
Vị trí thị trấn Payathonzu ở Myanmar, giáp Thái Lan. Theo Google Maps
Sau khi Trung Quốc tổ chức những đợt trấn áp tội phạm trong nước, nhiều băng đảng đã rời khỏi nước này đến Đông Nam Á hoạt động. Myanmar là một trong những điểm nóng do có biên giới chung với Trung Quốc và do đang diễn ra xung đột giữa quân chính phủ với các nhóm phiến quân.
Tình trạng này cho phép các băng đảng lộng hành mà không sợ bị trừng phạt. Các băng đảng chủ yếu do người Trung Quốc điều hành và nhắm hầu hết vào nạn nhân Trung Quốc.
Cuối năm 2024, Trung Quốc tuyên bố triệt phá các tập đoàn lừa đảo ở biên giới với Myanmar. Giới quan sát chỉ ra các băng đảng đã chạy đến các thị trấn giáp biên giới với Thái Lan để hoạt động.
Đức Trung (Theo Bangkok Post, Nation Thailand, Khaosod)