Cảnh sát Colombia ngày 30/7 thông báo đã bắt Pazooki Farhad ở sân bay El Dorado tại thủ đô Bogota. Đây là ông trùm quốc tịch Na Uy có biệt danh "Giáo sư", bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn cocaine lớn nhất thế giới từ Nam Mỹ đến châu Âu bằng thuyền buồm.

"Theo điều tra của nhiều cơ quan quốc tế, Farhad có liên hệ với băng tội phạm Can del Golfo lớn nhất Colombia, cũng như các băng đảng Mexico như Sinaloa và Jalisco Nueva Generacion", cảnh sát Colombia cho biết.

Bernsten Bjarte, người được coi là cánh tay phải của Farhad, cũng bị bắt tại thành phố ven biển Barranquilla của Colombia.

RT6R4QJ4NZGLBNWJ2GU5FJPDSQ-3010-1722483729.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3aPNCoTvuBFwyq-by-P44g

Trùm ma túy Farhad bị áp giải khỏi sân bay ở Bogota. Ảnh: Wradio

Hồi đầu tháng, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 50 nghi phạm bị cáo buộc có liên hệ với "Giáo sư" Farhad, thu giữ 1,5 tấn cocaine và 8 thuyền buồm vận chuyển ma túy.

Europol trước đó xác định ông trùm này là "mục tiêu truy lùng gắt gao", cho biết Farhad có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong thế giới ma túy ngầm và nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các băng đảng ma túy Colombia và Mexico.

Colombia là quốc gia sản xuất cocaine hàng đầu thế giới, bất chấp nỗ lực chống băng đảng ma túy kéo dài nhiều thập kỷ.

Nước này có khoảng 230.000 ha diện tích cây trồng coca dùng để chiết xuất cocaine. Năm 2022, sản lượng cocaine điều chế tại nước này đạt 1,738 tấn, tăng 24% so với năm 2021 và là mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Đức Trung (Theo CBS News, AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022