"Ông ấy đã chứng minh bản thân trong nhiệm kỳ trước đây, vì vậy chúng tôi tin tưởng ông ấy", Harrison, người phụ nữ đã nghỉ hưu sống ở Stowe, bang Vermont, ngày 4/3 nói về Tổng thống Donald Trump.

"Ông ấy chuyện gì cũng đúng", bà nói, lấy ví dụ từ cuộc điều tra kéo dài gần hai năm về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ để tạo thuận lợi cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller năm 2019 không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Trump hoặc các thành viên trong chiến dịch của ông hợp tác với chính phủ Nga để tác động tới kết quả bầu cử. Một cuộc điều tra nội bộ khác công bố năm 2023 kết luận Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đáng lẽ không nên mở điều tra về cáo buộc này.

"Ông ấy nói đó là lời bịp bợm", Harrison nói. "Ông ấy đã đúng".

ap25064133425824-1741162297-17-1823-8602-1741162523.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p_C7uoc3wClmvXSHilm-Ww

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phát biểu trước quốc hội ngày 4/3. Ảnh: AP

Những người trung thành ủng hộ ông Trump vui khi thấy ông siết kiểm soát biên giới với Mexico, trục xuất người nhập cư không giấy tờ, bảo vệ ông khi Tổng thống quyết định sa thải hàng loạt công chức liên bang trong chiến dịch tinh giản bộ máy.

"Tôi rất vui vì ông ấy đã động tay vào mọi vấn đề, mà Washington cần được động tay như thế", Harrison nhấn mạnh."Thật hạnh phúc khi ông ấy chọn Elon Musk, người đàn ông thông minh nhất thế giới, để giúp loại bỏ nạn tham nhũng trong chính phủ".

Niềm tin của người ủng hộ là vũ khí mạnh nhất của ông Trump khi Tổng thống Mỹ sử dụng quyền lực của mình một cách quyết liệt, từ yêu cầu chấm dứt chính sách "sinh ra tại Mỹ là công dân Mỹ" cho đến chỉ thị ngừng rót hàng nghìn tỷ USD vào các chương trình hỗ trợ và cho vay cấp liên bang.

Nhưng một khảo sát được NPR/Marist công bố đầu tuần này, trước khi ông Trump phát biểu trước quốc hội khóa mới tối 4/3, cho thấy 49% trong tổng số 1.700 người Mỹ trưởng thành được hỏi không ủng hộ công việc ông đang làm, trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống là 49%.

Đa số không chắc chắn về những quyết sách ông đã đưa ra, 54% cho rằng đất nước đang đi sai hướng; 55% tin rằng các khoản cắt giảm chi tiêu liên bang sẽ có hại nhiều hơn là có lợi; và 56% người, trong đó có 65% cử tri độc lập, cho rằng Tổng thống đã ra quyết định vội vàng mà không cân nhắc đến tác động toàn diện.

"Tổng thống đang làm những điều ông đã cam kết với người ủng hộ, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những thay đổi này bắt đầu tác động đến cá nhân họ", Patricia Crouse, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Haven, đặt câu hỏi. "Những gì ông ấy đang làm sẽ đem lại hậu quả và tác động thế nào?"

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Trump cho rằng báo chí và đảng Dân chủ đang thổi phồng lo ngại quá mức. Mary Mennona Ventresca, người theo đảng Cộng hòa tại Royersford, Pennsylvania, nhận định đảng Dân chủ và các đồng minh nên ngừng tấn công đối thủ và chấp nhận rằng nhóm ủng hộ ông Trump không phải do thiếu thông tin, mà họ là những người nhìn nhận vấn đề của đất nước theo cách hoàn toàn khác.

"Những người phản đối ông ấy lâu nay hành xử như thể họ sở hữu đất nước này bằng quyền thiêng liêng, chỉ họ mới có quyền tự do ngôn luận còn đối thủ thì không", người phụ nữ 64 tuổi làm nghề bán hàng nói. "Chúng tôi đều phát ngán kiểu cách của họ rồi".

Jack Reeves, người sống ở Wellington, Bắc Carolina, đã bỏ phiếu cho ông Trump, cho hay không quan tâm lắm tới diễn biến hàng ngày ở Washington. Ông tin rằng Tổng thống Mỹ sẽ biết cách điều hành nền kinh tế và mọi hành động của ông đều vì lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ. Nhưng ông tỏ ra thận trọng hơn khi nhắc đến việc ông Trump muốn áp mức thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu.

"Chúng ta cần đánh thuế, nhưng không nên đánh thuế quá đà, tới mức để mọi thứ tăng vọt tới nỗi dân không đủ khả năng chi trả", Reeves nói.

Reeves, 60 tuổi, nhân viên vận hành bến cảng, cho rằng chính phủ liên bang đang cồng kềnh quá mức và ủng hộ ông Musk kiểm tra và giải thể một số cơ quan. Reeves cũng không bận tâm đến việc ông Musk có quyền truy cập vào "tất cả hồ sơ mật, hệ thống phần mềm và IT".

Tuy nhiên, Candy Meintze, 64 tuổi, sống tại Stevenson, bang Michigan, người đã chần chừ trước khi quyết định bỏ phiếu cho ông Trump, bày tỏ sự không hài lòng về ông Musk, người được trao quá nhiều quyền lực giám sát cơ quan chính phủ dù không phải là quan chức được bầu.

Theo khảo sát tháng trước của Pew, 54% người Mỹ không ủng hộ ông Musk, còn 42% có quan điểm tích cực về doanh nhân gốc Nam Phi này. Tháng trước, Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) do ông Musk chỉ đạo tuyên bố chấm dứt 89 hợp đồng trị giá 881 triệu USD và hủy 29 "khoản viện trợ giáo dục DEI" tổng trị giá 101 triệu USD của Bộ Giáo dục Mỹ (DOE).

Meintz, đảng viên Cộng hòa tại Michigan, muốn ông Trump thận trọng hơn trong một số quyết sách, trong đó có quyết định giải thể DOE.

"Tôi cho rằng không phải ông ấy đang liều lĩnh, ông ấy đang làm việc cần thiết, nhưng cần suy nghĩ thấu đáo hơn về một số quyết định", bà nói. "Tôi tự hỏi tại sao phải vội vàng như thế?"

Jeanne Solnordal, nhà đầu tư bất động sản tại Oakland, bang California, lại cho rằng chính quyền nào cũng nên tìm cách cắt giảm chi phí và đặt câu hỏi về các biện pháp chi tiêu trong dài hạn. Bà ủng hộ mọi hành động cần thiết để cắt giảm lãng phí.

"Tôi mừng là cuối cùng cũng có người suy nghĩ theo lẽ thường, giống như ông Trump đã nói", Solnordal, thành viên đảng Cộng hòa tại hạt Alameda, bày tỏ.

"Thay đổi luôn khó khăn, thay đổi nhanh còn khó khăn gấp bội, nhưng những người phản đối phải quen dần đi. Tôi tin rằng Tổng thống Trump hiểu rõ mình đang làm gì", bà nói thêm.

Hồng Hạnh (Theo USA Today)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022