Vào một buổi tối tháng 1/2023, vợ chồng ông bà Vương (Trung Quốc) bàng hoàng khi con gái là Vương Đông Đông không trở về nhà ăn cơm tối như đã hẹn. Điện thoại của cô cũng trong tình trạng không liên lạc được. Lo lắng cho con gái, đến 11 giờ đêm, hai ông bà vội vàng đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. 

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Vương Đông Đông có thuê phòng tại một khách sạn. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến khách sạn, dùng thẻ từ mở cửa và phát hiện cô gái 40 tuổi đã tử vong trên giường trong tình trạng không mặc quần áo. Qua trích xuất camera, cảnh sát xác định vào trưa 19/1/2023, nạn nhân có đi cùng một người đàn ông vào khách sạn. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, người đàn ông này rời đi với dáng vẻ bình thường.

Ban đầu, cảnh sát nghi rằng nạn nhân qua đời vì bị đầu độc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong cơ thể Vương Đông Đông có chứa một lượng lớn thuốc ngủ, thuốc an thần và thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin. Nồng độ cồn trong máu của nạn nhân cũng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

photo2024-07-1811-25-03-17212767145171575053970-1721352889100-17213528903391286679369.jpg

Cảnh sát xác định người đàn ông xuất hiện trong camera cùng nạn nhân là nghi phạm số 1 của vụ án, tên là Bành Khắc Quân. Sau quá trình điều tra, truy xét, sáng 20/1/2023, Bành Khắc Quân bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Bành Khắc Quân khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân suốt 3 năm.

Theo lời khai của Bành Khắc Quân, anh ta quen biết Vương Đông Đông khi cả hai cùng làm việc tại một trung tâm giáo dục. Trước đó, cả hai đã có vợ, chồng. Sau khi Bành Khắc Quân chuyển việc, cả hai vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Nghi phạm khai rằng, nạn nhân thường xuyên kiểm soát, muốn độc chiếm và ép buộc anh ta phải ly hôn vợ con để chung sống.

Ban đầu, Bành Khắc Quân một mực phủ nhận hành vi đầu độc, sát hại nạn nhân. Anh ta khai rằng, Vương Đông Đông muốn tự tử nên đã tự ý uống thuốc độc. Sau khi phát hiện sự việc, anh ta đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm nghi vấn trong lời khai của Bành Khắc Quân. Cụ thể, qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu vật lộn, giằng co trong phòng khách sạn. Nạn nhân cũng không để lại thư tuyệt mệnh.

Vương Đông Đông đã thỏa thuận ly hôn với chồng, con gái được gửi cho ông bà nội chăm sóc. Nạn nhân cũng có nhiều cuộc hẹn vào ngày hôm sau như đi ăn sáng cùng em họ, đón con gái về nhà. Những chi tiết này cho thấy nạn nhân không có ý định tự tử.

Cơ quan điều tra cũng loại trừ khả năng vụ án có người thứ ba nhúng tay. Lời khai của nghi phạm về việc bị ép buộc duy trì mối quan hệ cũng không được chứng minh.

ng-information-in-internet-holding-smartphone-internet-business-digital-marketing-free-photo-1721276776969-1721276777293417286253-1721352891055-1721352891193260629651.jpg

Manh mối của vụ án được hé lộ khi cảnh sát tìm thấy một số dữ liệu đáng ngờ trong điện thoại của Bành Khắc Quân. Theo đó, trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm đã lên kế hoạch đầu độc nạn nhân. Bằng chứng là trong điện thoại của anh ta có lịch sử tìm kiếm các từ khóa như: “thuốc ngủ”, “thuốc độc”, “pha thuốc vào đồ uống”, "xử lý dấu vết tội phạm",...

Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện một số ghi chú đáng ngờ trong điện thoại của nghi phạm như: "Lấy 4 chai nước", "Về nhà xay", "Xóa lịch sử trình duyệt", "Xóa ghi chú trên Wechat”,...

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bành Khắc Quân đã phải cúi đầu nhận tội. Nghi phạm khai nhận, do lo sợ mối quan hệ ngoài luồng bị bại lộ nên đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Sau khi nghiền 8 viên thuốc kháng sinh vào trong rượu và cho Vương Đông Đông uống, thủ phạm đợi cô ngất đi rồi dùng gối khiến cô ngạt thở.

Ngày 30/5/2023, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) truy tố bị cáo Bành Khắc Quân về tội giết người. Ngày 28/12/2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 thành phố Bắc Kinh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Bành Khắc Quân là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bành Khắc Quân bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời và bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 70.000 NDT (khoảng 243 triệu VND). Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Bành Khắc Quân đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tháng 4/2024, tòa án đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Theo Sina

Thùy Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022