Lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Razarudin Husain ngày 11/9 thông báo lực lượng chức năng đã kiểm tra sai phạm tại 20 mái ấm có mối liên hệ với doanh nghiệp Hồi giáo Global Ikhwan (GISB). Gần 1.000 cảnh sát và nhân viên chính phủ đã tham gia giải cứu 402 trẻ em từ 1-17 tuổi, trong đó phần lớn nạn nhân ở bang Selangor.

Những cơ sở tình thương liên quan GISB bị cáo buộc có hành vi ngược đãi và bạo hành trẻ em, tấn công tình dục, trục lợi các hoạt động thiện nguyện và tiền quyên góp, giảng dạy những nội dung trái với chuẩn mực xã hội. 171 nghi phạm bị bắt, trong đó có bảo mẫu và giảng viên tôn giáo.

Cuộc điều tra bắt đầu ở Port Dickson vào ngày 2/9, phát hiện nhiều trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng, bắt 6 nghi phạm 20-50 tuổi. Cảnh sát sau đó mở rộng điều tra đến những cơ sở khác, có chủ là thành viên của GISB.

Malaysia-ma-i-a-m-jpeg-6233-1726118152.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=835A4Mgk-XuGhsaeu4oaGw

Cảnh sát Malysia kiểm tra các mái ấm của GISB vào sáng 11/9 tại bang Selangor. Ảnh: Star

Kết quả điều tra cho thấy trẻ em tại những mái ấm này được cha mẹ gửi từ khi còn là trẻ sơ sinh. Các nạn nhân không chỉ bị người chăm sóc lạm dụng tình dục, mà còn bị ép có những hành vi lạm dụng nhau.

"Một số trẻ bị bệnh nhưng không được đi viện, chỉ được cho đi khám khi tình trạng sức khỏe nguy kịch", lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia mô tả.

"Họ trừng phạt bằng cách dí vật kim loại nóng vào người trẻ em khi các em phạm lỗi. Các nghi phạm còn xâm hại thân thể nạn nhân, tự tuyên bố đây là một phần phương pháp điều trị tâm linh", ông nói.

Cảnh sát đặt nghi vấn những vi phạm này có tính tổ chức, liên quan đến công ty GISB, với tổng cộng 41 đơn trình báo cảnh sát đã được ghi nhận từ năm 2011 đến ngày 7/9.

"Các cuộc điều tra cho thấy công ty sản xuất sản phẩm Hồi giáo này đã tham gia hoạt động buôn người từ trước đơn tố giác ở Selangor. Thông tin tình báo của cảnh sát đã dẫn đến chiến dịch hôm nay", ông Razarudin nói.

Ca-nh-sa-t-Malaysia-2267-1726118152.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gLjmF-oJKVCotk2mlvdLOg

Cảnh sát Malaysia tuần tra ở bang Selangor vào tháng 8/2023. Ảnh: AFP

Tổ chức GISB được sáng lập bởi ông Ashaari Mohamad, lãnh đạo giáo phái Hồi giáo Al Arqam ở Malaysia. Giáo phái này từng bị chính phủ cáo buộc là "dị giáo" và cấm hoạt động vào năm 1994.

GISB tuyên bố họ đã cải tổ bộ máy và đổi mới đáng kể từ khi ông Ashaari qua đời vào năm 2010, dù giới chức tôn giáo Malaysia vài năm qua cáo buộc họ vẫn âm thầm giảng dạy các lý thuyết của Al Arqam.

Trang thông tin về GISB cho biết công ty có khoảng 5.000 nhân viên và chi nhánh ở 20 quốc gia, trong đó có chuỗi nhà hàng ở London, Paris, Australia và Dubai. Công ty còn cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ Hồi giáo như thực phẩm, nước uống, truyền thông, dịch vụ y tế, du lịch và bất động sản.

Công ty Malaysia ngày 11/9 phát thông cáo phủ nhận nghi án trục lợi trẻ em và cam kết sẽ hợp tác với cơ quan điều tra, cam kết "không dung dưỡng những hành vi vi phạm pháp luật" trong hệ thống của mình.

Selangor-jpeg-7628-1726118152.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VJJa_sXVnbNrr1cWmtVWew

Vị trí bang Selangor, Malaysia. Đồ họa: OpenStreetMap

Thanh Danh (Theo AFP, CNN, Star)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022