Vào năm 2023, một vụ việc liên quan đến blind date (hẹn hò không biết mặt) đã gây xôn xao MXH Trung Quốc. Một người đàn ông sau khi hẹn hò không thành còn vướng vào cuộc chiến pháp lý rắc rối với cô gái anh được mai mối.

Được biết, anh Liu tìm được đối tượng hẹn hò của mình là cô Zhang thông qua một người mai mối và hẹn gặp người phụ nữ tại một nhà hàng nổi tiếng ở tỉnh Cát Lâm.

Trước sự ngạc nhiên của Liu, Zhang đã đến nhà hàng cùng với 23 người thân. Những người đã cùng “hẹn hò” với họ, ngồi ăn uống và trò chuyện cùng bàn khiến anh Liu vô cùng bất ngờ.

Một buổi hẹn hò này tất nhiên rất tốn kém. Nhân viên nhà hàng sau đó còn thông báo với Liu rằng gia đình cô gái đã đặt mua một lượng đáng kể thuốc lá đắt tiền và đồ uống có cồn cao cấp.

Khi Liu được trao hóa đơn lên tới gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng), anh quyết định nhanh chóng rời khỏi nhà hàng và nhờ Zhang cùng người thân của cô thanh toán chi phí. Mặc dù Zhang đã thanh toán hóa đơn nhưng cô vẫn yêu cầu Liu đóng góp ít nhất một nửa số tiền.

41664716483a08d4e113-144606-1717456161426-1717456161617329432575.jpg

Liu chỉ đồng ý hoàn trả một phần nhỏ trong tổng chi phí là 4.000 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng), đồng thời buộc Zhang phải yêu cầu người thân của cô thanh toán phần của họ trong tổng hóa đơn.

Tức giận trước lời đề nghị của Liu, gia đình Zhang quyết định đưa sự việc ra tòa, đâm đơn kiện Liu để buộc anh phải trả tiền.

Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Liu, tuyên bố rằng anh ta chỉ có nghĩa vụ trả chi phí bữa ăn của mình và Zhang là 1.400 nhân dân tệ (khoảng 4,9 triệu đồng).

Sau khi vụ kiện kỳ lạ được báo đài đưa tin, cư dân mạng đã có nhiều phản ứng bất bình. Vụ việc đã dấy lên những tranh luận về nghi thức xã hội trong những buổi blind date và nhiều người đứng về phía Liu.

Các chuyên gia pháp lý lập luận rằng sự hiện diện của 23 người thân trong buổi hẹn hò được cho là vượt xa các tiêu chuẩn được chấp nhận chung. Nhiều người cũng khẳng định rằng những cá nhân khác có mặt phải tự chi trả tiền ăn uống của mình chứ không thể “ăn trực” một cách vô lý như vậy.

Nguồn: NextShark

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022