Những ngày qua, giới nghệ sĩ Việt được khen ngợi khi hướng về miền Trung lũ lụt thông qua loạt hoạt động quyên tiền, ủng hộ, cứu trợ... Tuy nhiên, nhiều sao gặp thị phi như: H'Hen Niê bị nói "keo kiệt" khi góp 50 triệu đồng, Thủy Tiên bị chất vấn, yêu cầu giải trình các khoản đã chi và công khai danh sách đóng góp sau khi kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng...

Ở Trung Quốc, nhiều ngôi sao cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số người bị nghi ăn chặn tiền từ thiện, trong đó ồn ào nhất liên quan đến Lý Liên Kiệt. Ngoài diễn xuất, tài tử điều hành quỹ từ thiện One Foundation - nhằm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và vùng bị thiên tai. Năm 2008, Tứ Xuyên xảy ra thảm họa động đất, Lý Liên Kiệt kêu gọi được số tiền hơn 400 triệu nhân dân tệ (hơn 1,3 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, sau sáu năm, quỹ chỉ sử dụng 40 triệu nhân dân tệ (hơn 139 tỷ đồng) cho người dân Tứ Xuyên, số tiền còn lại chưa có giải trình cụ thể, theo Sina. Hàng trăm nghìn khán giả khi đó đặt câu hỏi "360 triệu nhân dân tệ (hơn 1,2 nghìn tỷ đồng) còn lại đang ở đâu?" và yêu cầu công khai việc chi tiêu của quỹ.

ly-lien-kiet01-2689-1603343211.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G1LtUYNTo2fmc_zNRXjd2w

Lý Liên Kiệt tham dự sự kiện từ thiện của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tại Hà Nội năm 2011. Ảnh: Ngọc Trần.

Trước làn sóng dư luận, Lý Liên Kiệt phủ nhận việc biển thủ tiền và nói ông làm từ thiện theo quy trình: khẩn cấp, duy trì và tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Tài tử nói trên Tân Hoa Xã: "Tốn kém nhất là giai đoạn tái thiết cuộc sống và để làm được điều đó cần mất ba năm, 5 năm thậm chí 10 năm. Mọi người đừng nghĩ từ thiện là phát tiền tại chỗ".

Thành Long cũng vướng ồn ào bòn rút tiền từ thiện. Năm 2011, báo cáo của Quỹ nhi đồng Trung Hoa ghi rõ dùng 19,03 triệu nhân dân tệ (hơn 66 tỷ đồng) để hỗ trợ trẻ em là nạn nhân nạn buôn bán người. Tuy nhiên, theo Beijing News, số tiền được sử dụng đúng mục đích là 990 nghìn nhân dân tệ (3,1 tỷ đồng), 18 triệu nhân dân tệ (hơn 62 tỷ đồng) còn lại chuyển cho quỹ từ thiện của Thành Long (Jackie Chan Charitable Foundation) mà không nêu rõ lý do. Quỹ của Thành Long được cho là nhận 10% số tiền này, gọi là phí quản lý.

Trên Weibo, khán giả cho rằng hai tổ chức cấu kết nhằm chia chác tiền từ thiện. Thành Long phủ nhận: "Chúng tôi cam kết không chuyển tiền từ thiện đến bất cứ một quỹ, tổ chức nào khác, không yêu cầu chi phí quản lý và tuyệt đối không lợi dụng tiền cứu trợ để làm lợi cho mình". Quỹ Nhi đồng Trung Hoa sau đó ra thông cáo cho biết việc chuyển tiền là phù hợp với ý định của nhà tài trợ. Số tiền quyên được sử dụng chung cho một số dự án từ thiện của Thành Long.

thanh-long-jpeg-2008-1603355312.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vzq3ZtVrI_M1BO9SPI6H0g

Thành Long trao quà cho trẻ em nghèo năm 2018. Ảnh: Chinatimes.

Đầu năm, khi Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, Hàn Hồng kêu gọi quyên góp và công khai khoản tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ (hơn một nghìn tỷ đồng) trên mạng xã hội. Hồi tháng 4, blogger Tư Mã Tam Kỵ tố ca sĩ ăn chặn hơn một nửa, khiến Hàn Hồng bị cơ quan chức năng điều tra. Một tháng sau, cô được minh oan. Lý Á Bằng từng rơi vào tình trạng tương tự khi bị tố cáo bòn rút từ quỹ Yên Nhiên Thiên Sứ gần 100 triệu nhân dân tệ (hơn 347 tỷ đồng) năm 2014. Quỹ này do anh và Vương Phi thành lập, nhằm giúp đỡ trẻ mắc dị tật hở hàm ếch. Sau 18 tháng điều tra, diễn viên và tổ chức từ thiện được minh oan.

Nhiều ngôi sao bị chỉ trích nói không làm, hoặc quyên góp số tiền nhỏ. Năm 2015, nhân sự kiện ra mắt phim Tôi là nhân chứng, Dương Mịch - đóng vai chính là một cô gái mù - hứa ủng hộ 50 máy đánh chữ, 100 gậy dành cho trẻ khiếm thị của một trung tâm. Hơn ba năm sau, cô bị Lý Manh - người đại diện của một tổ chức từ thiện - tố cáo không giữ lời. Phía Dương Mịch phủ nhận và cho biết đã chuyển tiền nhưng bị người trung gian ăn chặn, song cô không đưa ra được bằng chứng. Sự việc khiến Dương Mịch bị công chúng tẩy chay, phải xin lỗi và đóng góp như lời hứa.

Hồ Ca, Dương Tử... bị người hâm mộ chỉ trích khi không có tên trong danh sách ủng hộ Vũ Hán chống Covid-19 đầu năm nay. Hồ Ca sau đó phải thông báo đã quyên góp 100 máy tiêu độc trị giá 283 nghìn USD (hơn 6,5 tỷ đồng) cho bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán nhưng không công khai. Dương Tử cũng cho biết đã tặng số tiền 71.000 USD (1,6 tỷ đồng) qua tài khoản của ca sĩ Hàn Hồng. Trong khi đó, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, Tôn Lệ - Đặng Siêu... bị chế giễu keo kiệt vì ủng hộ số tiền ít hơn các ngôi sao khác.

huynh-hieu-minh-4570-1603355312.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LnW3XadiX-AS6us0Fe4KYg

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy bị chỉ trích keo kiệt khi quyên góp 200 nghìn nhân dân tệ (663 triệu đồng) chống dịch hồi đầu năm. Ảnh: Sina.

Tại Hàn Quốc, các ngôi sao như Huyn Bin, Song Hye Kyo, Song Joong Ki, Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin... thường đóng góp từ thiện thông qua các tổ chức và công bố chi tiết khoản tiền. Theo Osen, làng giải trí Hàn quá khắc nghiệt nên các ngôi sao cẩn trọng hơn ngay cả trong hoạt động công ích. Ít người chịu đứng ra thành lập quỹ từ thiện, kêu gọi quyên góp vì sợ điều tiếng. Họ cũng công bố rõ số tiền từ thiện để công chúng biết, giúp các tổ chức minh bạch trong kiểm toán, tránh tình trạng bị tố ăn chặn tiền quyên góp.

Hiểu Nhân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022