Sau khi thành công với tiết mục xác lập kỷ lục Guinness cuối cùng, từ Italy anh em "Hoàng tử xiếc" Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về quá trình biểu diễn và công việc trong thời gian tới.

quoc-co-quoc-nghiep-chung-toi-chua-het-thoi-1675485011.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YsGPxzNXJDFTVHCDC_t3mw
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: 'Chúng tôi chưa hết thời'

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về việc dừng sự nghiệp thi đấu quốc tế. Video: Hải An

Cả hai cho biết xúc động và chỉ biết ôm lấy nhau khi biểu diễn thành công. Trước màn xác lập kỷ lục, cả hai lo lắng vì lỡ thất bại sẽ có lỗi với bản thân và gia đình. Khi luyện tập, cả hai liên tục bị ngã nên quen với điều đó và không thấy nản lòng. Điều khiến anh em "Hoàng tử xiếc" lo lắng nhất chính là thời tiết lạnh (6 độ C), việc mất ngủ vì không quen múi giờ dẫn đến tinh thần bị căng thẳng trước giờ xác lập.

quoc-co-3-7671-1675482561.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RgzBrGi-T3EwyKnwvf922g

Anh em "Hoàng tử xiếc" mặc áo dài khi xác lập kỷ lục Guinness cuối. Ảnh: Hải An

"Chúng tôi biết nhẫn nhịn, yêu thương, bất chấp trong mọi tình huống. Ngoài ra, lòng yêu nước, tự hào là người Việt Nam khiến cả hai luôn khát khao làm điều gì đó cho đất nước khi còn có thể", anh nói.

Dù tiếc khi trải qua chặng đường thi đấu, biểu diễn quốc tế gần 20 năm, giờ phải dừng lại, hai nghệ sĩ cảm ơn mọi người dành cho họ tình yêu, là động lực để vượt khó khăn trong nghề.

Lý giải về việc quyết định dừng sự nghiệp thi đấu quốc tế, đôi nghệ sĩ cho biết không phải do hết thời mà vì thấy thời điểm này là thích hợp về mọi điều kiện. Anh em "Hoàng tử xiếc" không muốn phải chịu sự chấn thương, đau đớn thêm nữa khi tập chồng đầu. Dù không biểu diễn, cả hai vẫn còn nhiều việc để làm như truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu thích bộ môn xiếc, trước tiên là con của họ.

Bên cạnh niềm vui, Quốc Cơ thấy chạnh lòng khi đọc được những lời nhận xét nhàn chán của công chúng dành cho tiết mục chồng đầu. Theo anh, để thực hiện được những động tác này, cả hai mất rất nhiều thời gian, công sức. Khán giả quốc tế khi xem video tiết mục đều bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ. Quốc Nghiệp nói: "Việc chúng tôi bốn lần xác lập kỷ lục Guinness là một minh chứng cho những nỗ lực".

quoc-co-1355-2496-1675482561.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0zxomQ3azyg4OKb4LajG2A

Quốc Nghiệp (trái) và Quốc Cơ nhận bằng xác lập kỷ lục Guinness với màn chồng đầu chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50 cm, dài 10 m, sau đó đi xuống 10 bậc thang trong 1 phút 55 giây. Ảnh: Hải An

Ngày 7/2, đôi nghệ sĩ sẽ về nước, dành thời gian nghỉ ngơi, gặp lại người thân và cảm ơn đồng nghiệp đã ủng hộ, hỗ trợ họ suốt thời gian qua. Quốc Cơ cho biết sắp tới anh tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình. Còn Quốc Nghiệp mong đậu visa cùng vợ du lịch ở Mỹ trong hai tuần.

Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm bốn tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc năm tuổi. Hai người biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên "Sức mạnh đôi tay". Tại Britain's Got Talent 2018, màn diễn chồng đầu của họ từng chinh phục giám khảo, khán giả, vào top 3 chung cuộc. Hồi tháng 8/2021, đôi nghệ sĩ được đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Năm 2021, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona (Tây Ban Nha). Cặp nghệ sĩ cũng từng lập kỷ lục Guinness tháng 12/2016 khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang nhà thờ này trong 52 giây.

Hoàng Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022