• Chồng cũ Từ Hy Viên lộ ảnh đưa 2 hot girl đi bar đêm

Ngày 19/3, trang Sina đưa tin doanh nhân Trương Lan - mẹ chồng cũ nữ diễn viên đình đám Từ Hy Viên đang phải gánh khoản nợ lên đến 980 triệu NDT (khoảng 3.356 tỷ đồng). Chi tiết cụ thể về khoản nợ này không được tiết lộ nhưng Sina cho hay có thể bà Trương Lan đã thua một vụ kiện nên bị nợ số tiền lớn đến vậy.

Theo phán quyết từ tòa án, các căn hộ đứng tên bà Trương Lan sẽ thuộc về bên chủ nợ. Ngoài căn hộ của nữ doanh nhân ở New York, bên chủ nợ còn nhắm tới quỹ tín thác của gia đình mẹ chồng cũ Đại S ở nước ngoài. Đáng chú ý, những người được hưởng lợi từ quỹ này chính là Uông Tiểu Phi và 2 người con của anh. Điều này đồng nghĩa với việc thiếu gia này có lẽ sẽ không đủ tiền để chu cấp cho vợ cũ Từ Hy Viên. Sina chế giễu rằng không chỉ tiền điện mà tài sản thừa kế của 2 người con Đại S cũng sắp "không cánh mà bay".

r5h-16792084522531820387866.jpg

Doanh nhân Trương Lan - mẹ chồng cũ Đại S đang phải gánh trên vai khoản nợ lớn. Đây được cho là khoản nợ kéo dài từ năm 2019 đến giờ mà nữ doanh nhân vẫn chưa trả hết

y-16792085057441683699060.jpg

Trước thông tin trên, trang 163 "kháy" rằng giờ đây, Đại S đang "sắp khóc" vì thiếu tiền thanh toán hoá đơn điện nước vì sẽ không nhận được chu cấp từ chồng cũ Uông Tiểu Phi như trước đây.

Ngoài ra,trang tin đình đám xứ Trung cũng chỉ ra rằng một sản phẩm đồ ăn được sản xuất bởi công ty thuộc quyền quản lý của bà Trương Lan bị bóc mẽ có vấn đề về an toàn thực phẩm. Việc nữ doanh nhân gặp khó khăn về tài chính sẽ dẫn đến con trai cũng eo hẹp về kinh tế. Uông Tiểu Phi vẫn luôn kiếm tiền nhưng mọi người đều cảm thấy anh không có bất kỳ thành tựu to lớn nào như người mẹ quyền lực của mình.

Bên cạnh đó, Từ Hy Viên luôn ngăn cản mẹ chồng và chồng cũ gặp các con của mình. Chính vì mối quan hệ bất hòa này cùng lùm xùm nợ nần của bà Trương Lan, nữ diễn viên sẽ khó lấy được tiền chu cấp từ chồng cũ, có lấy được thì gia đình Uông Tiểu Phi cũng sẽ không đưa cho cô một cách vui vẻ.

fotojetmki-167920865384455822744.jpg

Lùm xùm giữa Đại S Từ Hy Viên và nhà chồng cũ vẫn chưa kết thúc

Trương Lan sinh năm 1958, là một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Sau khi ly hôn chồng, bà từng ra nước ngoài và làm nhiều công việc để kiếm tiền. Năm 2000, bà về Trung Quốc mở công ty quản lý dịch vụ ăn uống và sau này phát triển thành tập đoàn lớn với 50 cửa hàng ở Thượng Hải, Thiên Tân, Thành Đô, Thâm Quyến...

Trong khi đó, Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan. Anh từng kết hôn với Đại S Từ Hy Viên nhưng cả hai đã đường ai nấy đi vào đầu năm 2022. Sau đó, vụ ly hôn ầm ĩ này còn gây tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí xứ Trung trong hơn 1 năm qua.

Nguồn: Sina

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022