dam-vinh-hung-cong-bo-con-ruot-1664728800.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cAlxkVNaAWRasvOCw-E-_A
Đàm Vĩnh Hưng công bố con ruột

Đàm Vĩnh Hưng công bố con ruột trên sân khấu. Video: Thành Phạm

Trong live show mừng sinh nhật tuổi 51 của Đàm Vĩnh Hưng, con trai nuôi ca sĩ - Minh Quân - dắt Polo lên sân khấu. Polo có đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn đầy đặn giống nam ca sĩ. Polo cất tiếng gọi "ba Hưng" khiến nhiều người xúc động.

Đàm Vĩnh Hưng nói: "Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt ba năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con ruột đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của tôi. Tôi muốn làm một người cha như bao người khác. Tôi hay dùng từ 'người yêu bé nhỏ' hoặc khi làm thơ hay xưng 'ta' và 'em' khiến nhiều người tưởng nhầm rằng tôi nói về người yêu, sự thật 'người yêu nhỏ bé' đó chính là Polo. Tôi muốn từ giờ phút này có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình".

-1280-1664729020.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p_GcKUQceYB_ye6aRarEig

Đàm Vĩnh Hưng bên con ruột và con nuôi (trái) trong live concert "The Portrait", tối 2/10. Ảnh: Thành Phạm

Đàm Vĩnh Hưng không chia sẻ thêm thông tin về mẹ của bé. Ở tuổi 51, ca sĩ luôn tự hào là một người cha tốt. Tình cảm gia đình giúp anh triệt tiêu được nỗi cô đơn khi nuôi con một mình. Đàm Vĩnh Hưng cho biết các con anh không quậy phá, ngoan ngoãn. Mỗi lần nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc đến con mình, ca sĩ thấy hạnh phúc.

Ngoài con ruột, Đàm Vĩnh Hưng còn có hai con nuôi lần lượt 18, 15 tuổi. Mỗi tháng anh chi hàng trăm triệu đồng cho việc học của con. Ca sĩ cho biết anh có sự hỗ trợ của người xung quanh như bảo mẫu, người thân chăm sóc các con khi vắng nhà chạy show. Dù vậy, ca sĩ phải theo sát con trong mọi việc, nhất là học hành. Từng có tuổi thơ cực khổ, chịu nhiều đòn roi nên Đàm Vĩnh Hưng dạy các con biết bày tỏ yêu thương, thường khuyên bảo chuyện chi tiêu.

-8995-1664730140.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GZWwPxWJqDpkbz4vuv-pLQ

Gia đình, bạn bè chúc mừng sinh nhật tuổi 51 Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu. Ảnh: Thành Phạm

Anh từng nói: "Tôi không bao giờ mua đồ hiệu cho các con vì sợ con quen với điều đó, sẽ không biết trân quý đồng tiền. Có lần con trai tôi vòi vĩnh mua một đôi giày hiệu 80 triệu đồng. Tôi gọi con lại kể về tuổi thơ của mình phải thức sớm đổ bột làm bánh bèo, bưng bàn ghế phụ giúp cho ông bà cố. Khi ra đời làm thợ cắt tóc, tôi phải tranh giành sấy tóc cho khách để có tiền thưởng. May mắn, con tôi hiểu chuyện và nghe lời".

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi. Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng (2004), Mr. Đàm (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007)... Anh còn làm giám khảo nhiều cuộc thi ca hát.

Hoàng Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022