Trò chuyện trong một talkshow mới, bà Trần Lam gây bất ngờ khi nói với MC: "Đàn ông đa phần muốn đổi vợ sau khi thăng chức hoặc trở nên giàu có nhưng không có người giàu nào xung quanh tôi dám làm điều đó. Anh nghĩ họ chung thủy sao? Anh hoàn toàn sai rồi! Anh biết tại sao giới nhà giàu Hong Kong lại ngại thay đổi vợ không? Có ba lý do".

Thừa nhận "nhiều người đàn ông giàu có ở Hong Kong có tình nhân" nhưng Trần Lam chỉ ra, mọi cặp vợ chồng giàu có đều có "quy tắc ngầm": Luôn phải giữ danh dự, hình ảnh cho nửa kia và tránh gây rắc rối cho nhau.

Bà lấy chuyện riêng tư trong hôn nhân của mình ra làm ví dụ. Bà nói: "Tôi chưa bao giờ yêu cầu Hướng Hoa Cường phải nghiêm khắc với bản thân khi ở bên ngoài. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất với chồng: Nếu thật sự có chuyện ngoại tình, phải giữ kín. Chỉ cần tôi và truyền thông không biết, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì".

o-1757741996-5694-1757742222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BKVnO9V9qo9thAsB7Dxddw

Bà Trần Lam, vợ ông Hướng Hoa Cường. Ảnh: Weibo

Thứ hai, theo bà Trần Lam, người Hong Kong "khá mê tín". Bà giải thích: "Thời xưa, người ta thường nhờ thầy tính toán xem tử vi xem hai phía có hợp nhau hay không trước khi kết hôn. Nhiều người đàn ông tin thành công của họ hoàn toàn là nhờ may mắn của vợ. Với tiền lệ này, những người giàu có đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng chưa dám làm đều lo rằng mình sẽ mất đi may mắn. Do đó, hầu hết không đổi vợ. Vị trí vợ hợp pháp sẽ luôn dành cho người họ cưới trước khi giàu có". Bà từng chứng kiến những người đàn ông giàu có ly hôn vì tình nhân nhưng những người bạc đãi vợ cả đều chịu chung số phận: sự nghiệp sa sút sau khi thay lòng.

Bà Trần Lam còn nói một lý do khác khiến người giàu Hong Kong không dễ dàng thay đổi vợ, là do họ được giáo dục từ nhỏ. Hầu hết đều chịu ảnh hưởng của "nền giáo dục quý tộc", áp lực của danh vọng, nhằm xây dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo.

Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, bà Trần Lam nói với gia đình bà, còn có một lý do đặc biệt nữa, chính là bà luôn chủ động kinh tế, độc lập trong cuộc sống. Bà nói: "Giáo dục ở Hong Kong rất thú vị. Con trai được giáo dục theo kiểu quý ông, trong khi con gái được nhấn mạnh vào tính độc lập và tự lập. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ, ngay cả sau khi kết hôn, vẫn khăng khăng muốn dựa vào chính mình. Sự nghiệp của chồng là của anh ấy, người phụ nữ cũng có công việc và cuộc sống riêng. Đó là lý do khiến người chồng không dễ dàng bỏ rơi cô ấy. Vợ của người giàu thường có địa vị ngang hàng, gia đình họ giàu có và quyền lực hoặc bản thân cô ấy là người cứng rắn và có tư tưởng độc lập, thậm chí hậu thuẫn hoặc tham gia sâu vào sự nghiệp của chồng nên có đủ sự tự tin và kỹ năng để làm mọi việc".

Chia sẻ của bà Trần Lam nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bà đã nói đúng bản chất của vấn đề.

641-3-1757741306-1590-1757741902.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zyVjDcneQF5p_36H2THwtQ

Bà Trần Lam và ông Hướng Hoa Cường thời trẻ (ảnh trái) và hiện tại (ảnh phải). Ảnh: Weibo

Trần Lam tên thật là Trần Minh Dĩnh, hiện làm Phó Chủ tịch Tập đoàn China Star, vợ của ông Hướng Hoa Cường - người được ví là "trùm xã hội đen Hong Kong". Bà là một nhân vật nổi tiếng tại Hong Kong từ nhiều năm trước, thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ kinh nghiệm sống, giá trị sống và động lực kinh doanh. Cùng chồng, bà "khai phá" ra những ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, đồng thời thúc đẩy thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Năm 2003, bà trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên được The Hollywood Reporter bình chọn là một trong "100 Phụ nữ hàng đầu trong ngành giải trí toàn cầu".

Nguyễn Hương (Theo QQ)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022