Trong 2 ngày qua, các bậc cha mẹ vô cùng hoang mang, lo lắng trước câu chuyện học sinh mầm non ở Hải Phòng có hành động "nhạy cảm" trong giờ ngủ trưa.

Cụ thể, một phụ huynh mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường thì tình cờ phát hiện cảnh tượng một bé trai đang có hành động nhạy cảm với 1 bé gái. Dù đứa trẻ trong clip không phải con mình nhưng chị vô cùng choáng váng và lo lắng. 

Phụ huynh này đã đăng lên mạng kèm theo lời cảnh báo tới các cha mẹ: "Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu? Các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi gia đình liên lạc và cần một câu trả lời thì bị cô gọi là hiệu trưởng trả lời một cách thờ ơ, vô trách nhiệm". 

102966455101227797779941844535422934147137536n-1591331267507582241273-1591410659735315084024.jpg

Hành động nhạy cảm của bé trai trong giờ ngủ trưa.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, ông Bùi Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết, xã đã phối hợp với Phòng Giáo dục làm việc với nhà trường và phụ huynh 2 bé.

Theo đó, trong biên bản báo cáo của Hiệu trưởng trường mầm non L.X Đồng Thị Liễu, vào khoảng 12h28 trưa 2/6/2020, tại lớp học cho trẻ 4 tuổi, 2 cô giáo phụ trách lớp là B.T.H và N.T.B.L đi ăn cơm. Trong lúc này, bạn nam trong lớp bò sang kéo váy của bé gái nằm phía trên rồi về lại giường. Toàn bộ vụ việc được camera trong lớp ghi lại hình ảnh.

  • Ngoài sự việc bé trai có hành động nhạy cảm ở trường mẫu giáo Hải Phòng, còn rất nhiều trường hợp khác khiến người lớn phải lưu tâm

Đến 12h33, cô L. trở về lớp thì Ban giám hiệu nhà trường nhận được tin nhắn của một phụ huynh lớp phản ánh. Chiều tối cùng ngày, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã gặp để trao đổi và xin lỗi phụ huynh bé gái. 

"Phụ huynh 2 bé cũng đã gọi điện cho nhau và xác định bé trai còn nhỏ có chút tò mò giới tính. Sau đó 2 bên phụ huynh đã thống nhất đề nghị cháu trai chuyển lớp khác. 

Tuy nhiên, Nhà trường không đồng ý vì sắp nghỉ hè và muốn giữ nguyên sĩ số lớp. Có thể điều đó làm phụ huynh bé gái bức xúc nên đã quyết định cho con nghỉ ngày 4/6", ông Tiếp cho hay.

Bên cạnh đó, ông Tiếp thừa nhận, để xảy ra sự việc trên là do giáo viên chưa sát sao với lớp.

Được biết, trường mầm non L.X được cấp phép hoạt động từ năm 2016, hiện có trên trên 100 cháu đang theo học. Sau vụ việc, xã đã yêu cầu Ban giám hiệu trường mầm non L.X phải họp kiểm điểm 2 giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các trường trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022