Mới đay, Quỳnh Nga đăng tải khoảnh khắc vui vẻ cùng đồng đội ra sân tập thể thao. Tuy nhiên, tài khoản viết: "Như con khùng". Tưởng rằng nữ diễn viên sẽ ngó lơ với những bình luận như này, nhưng cô nhẹ nhàng đáp trả đầy thâm thuý: "Có thể cuộc sống họ đang không được vui nên hay suy nghĩ tiêu cực thôi. Mình cứ hoan hỉ".

quynh-nga-0739.jpg

Quỳnh Nga chăm chỉ tập thể thao duy trì vóc dáng.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Quỳnh Nga giữ kín chuyện riêng tư. Quỳnh Nga tiết lộ về những khó khăn mà cô phải đối mặt và vượt qua sau khi ly hôn. Cô tâm sự: "Từ khi bước vào cuộc hôn nhân tới giai đoạn chuẩn bị ly hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình. Tôi cứ nghĩ, kết hôn ở độ tuổi đó đã rất chững chạc rồi, không quá trẻ để nông nổi. Không ai muốn lấy chồng xong lại ly hôn, không ai muốn như vậy. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, suôn sẻ mãi. Nhưng không, tôi đã nghĩ sai. Thời gian tôi đang hoạt động nghệ thuật năng nổ nhất thì lại dừng để lấy chồng. Đến khi bắt đầu lại, mọi thứ rất khó khăn, không đơn giản. Nếu cứ bước đi thì mọi thứ trôi chảy, nhưng dừng lại hẳn rồi bước đi lại từ đầu là vô cùng gian nan. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, cập nhật xu hướng nhanh, để tôi đuổi kịp được các bạn ấy sẽ mất rất lâu và khó khăn. Rất may, tôi có những người bạn tốt bên cạnh giúp đỡ tôi vượt qua thời gian đó. Gia đình cũng ở bên, làm điểm tựa giúp tôi phấn đấu tốt hơn. Tôi tự tin hơn để bước vào cuộc sống mới".

quynhnga-1023.jpeg

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Quỳnh Nga giữ kín chuyện riêng tư.

Nữ diễn viên cho biết thêm, việc mệt mỏi nhất là phải "set up" lại cuộc sống: "Cảm giác không an toàn nhất là bây giờ sẽ phải làm gì, làm như thế nào để có thể làm việc một cách bình thường, chưa cần phải làm những điều xuất sắc. Người ta dừng 1, 2 năm quay lại còn dễ, trong khi tôi dừng hẳn 7, 8 năm, nên quay lại vô cùng khó khăn. Rất khó để đi vào guồng quay mới. Đây cũng là điều tôi muốn nhắc các chị em, rằng không được phép dừng lại sự nghiệp, công việc khi lấy chồng. Phải tiếp tục sự nghiệp, có thể chậm lại, bớt đi một chút để lo cho gia đình nhưng không được dừng hẳn.

Đôi khi, chị em phụ nữ bị ràng buộc bởi công dung ngôn hạnh nên lấy chồng xong cứ muốn vun vén, xây đắp gia đình, tổ ấm, khiến công việc riêng bị ảnh hưởng. Đó là cái cần phải thay đổi. Chúng ta có thể làm ít đi nhưng không nên nghỉ hẳn công việc. Nhưng đó chỉ là kinh nghiệm với các chị em tầm tuổi tôi thôi, còn các bạn trẻ bây giờ giỏi lắm. Họ có kinh nghiệm, cập nhật, năng động, lại có công nghệ 4.0. Nếu các bạn có sinh con, ở nhà thì vẫn tận dụng mạng xã hội để làm việc được. Nhưng tôi nói thế thôi chứ các bà mẹ bỉm sữa thường có tâm lý thương con, sinh con ra là dành hết mọi thứ cho con. Nói là vậy chứ làm khó lắm, đến khi sinh con rồi lại muốn bỏ hết để dành cho con. Bản thân tôi còn có tâm lý rằng, lúc chưa chồng thì tự tin làm việc, còn có chồng rồi lại muốn lùi vào hậu trường để làm hậu phương. Đó cũng là cảm giác các chị em hay có".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022