ndt31-1574212314536-15742123145371161063481.jpg

Ảnh minh họa.

Ngày 19/11, TAND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử nhóm nam sinh hiếp dâm nữ sinh lớp 10. Theo PLO, vụ án được xét xử kín, người bị hại là em N.T.B.P. vắng mặt.

Các bị cáo gồm: Lê Văn Minh D., Lê Văn Minh H., Nguyễn Hữu P., Nguyễn Tuấn V., Nguyễn Quang A. cùng sinh năm 2001; Nguyễn Thanh Q., Lê Hữu Minh Q., Nguyễn Ngọc V., Nguyễn Văn A. cùng sinh năm 2002 và Lê Văn Anh D. sinh năm 2003.

Các bị cáo đều là học sinh của các trường THPT trên địa bàn, cùng trú xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Theo quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Thanh Q. là người khởi xướng, cùng với bị cáo Lê Hữu Minh Q., Lê Văn Minh D., Lê Văn Minh H., Nguyễn Hữu P., Nguyễn Tuấn V. có hành vi giao cấu trái với ý muốn của nữ sinh P.

Riêng bị cáo Nguyễn Quang A., Nguyễn Ngọc V., Lê Văn Anh D. và Nguyễn Văn A. có vai trò giúp sức cho các đối tượng trên.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Q. 8 năm tù về tội hiếp dâm. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù cùng về tội danh trên.

Hành động của 10 bị cáo đối với một nữ sinh lớp 10 đã gây rúng động dư luận.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin, chiều 24/3, Q. tổ chức sinh nhật tại nhà mình. Bữa tiệc sử dụng rượu và có các bị cáo trên cùng tham gia. Đến tối, cả nhóm rủ em N.T.B.P. (SN 2003, học sinh lớp 10) về chơi và được nữ sinh này đồng ý.

ndt11-1574212317470-1574212317471888295160.jpg

Ngôi trường nơi một số nghi phạm đang theo học.

Tại đây, Nguyễn Thanh Q. nảy sinh ý định chuốc rượu cho em P. say để xâm hại tình dục và được nhóm nam sinh tán thành.

Cả nhóm thay nhau chuốc rượu em P. như đã thống nhất từ trước. Em P. không biết ý đồ của nhóm bạn nên đã nhận uống rượu từ 10 thanh niên kia.

Sau đó, em P. có biểu hiện say rượu và được đưa vào phòng ngủ và thay phiên nhau thực hiện hành vi giao cấu với nữ sinh này.

Sau đó, nhóm đối tượng đã đưa em P. ra khu vực chuồng bò và rừng tràm gần nhà rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Đến khoảng 21h cùng ngày, em P. trở về nhà với nhiều biểu hiện tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, cùng với những vết thương nghi bị xâm hại tình dục.

Ngay lập tức gia đình đã đưa em P. đến bệnh viện đồng thời trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Đến chiều ngày 26/3, trao đổi với PV, ông Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường THPT N.H.T., xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết  ông đã làm báo cáo gửi cho lãnh đạo. Đồng thời, đến nhà nạn nhân để thăm hỏi và động viên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022