Anh mặc quần tây đen phối áo vest xanh của nhà thiết kế Ngô Quang Phong ra sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, chiều 26/1. Phùng Phước Thịnh mang 5 chiếc vali. Trong số này, nặng nhất là trang phục dân tộc nặng 20 kg do Lê Minh Nhật thực hiện.

Người mẫu nói: "Ban tổ chức bắt đầu đón thí sinh vào ngày 27/1. Tôi qua sớm một ngày vì muốn thích nghi tốt với thời tiết, đồ ăn trước khi bước vào các hoạt động chính. Hiện tôi có chút hồi hộp nhưng đầy năng lượng, tự tin với hy vọng đoạt ngôi vị cao nhất. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang hình ảnh một người mẫu chuyên nghiệp, đất nước Việt Nam xinh đẹp giới thiệu với bạn bè thế giới".

HUY-4641-4980-1674795583.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8x9emmuMeuaQzGmyxENebw

Phùng Phước Thịnh lên đường sang Philippines thi Mister Tourism World hôm 26/1. Ảnh: Huy Trần

Phùng Phước Thịnh có hơn ba tháng rèn luyện kỹ năng, hình thể cùng các chuyên gia. Anh tham gia nhiều buổi chụp hình, thuyết trình bằng tiếng Anh trước đám đông. Nam vương quê Kiên Giang cho biết anh được êkíp chuẩn bị trang phục theo concept ban tổ chức đưa ra. Anh nói với sự chuẩn bị chu đáo, anh hứa "cố gắng hết sức mình để hai tiếng 'Việt Nam' được hô vang nhiều lần nhất trên sân khấu Mister Tourism World".

Ông Tấn Văn - đại diện đơn vị giữ bản quyền Mister Tourism World tại Việt Nam - đánh giá cao hình thể, gương mặt sáng sân khấu, tinh thần "máu chiến" của Phước Thịnh. "Thịnh tự tin, bản lĩnh, giao tiếp tiếng Anh tốt, biết cả tiếng Thái. Tôi đánh giá cao yếu tố này bởi ở đấu trường quốc tế, việc thông thạo ngoại ngữ là cầu nối giao tiếp giúp thí sinh tự tin hơn", ông Văn nói.

Phùng Phước Thịnh sinh năm 1996, nặng 72 kg, số đo ba vòng 105-77-102 cm. Anh hiện là người mẫu tự do, nhà sáng lập một công ty về du lịch - sự kiện tại TP HCM. Anh từng làm giám khảo Hoa hậu Du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2022, Hoa khôi HUFLIT 2022...

Thiên Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022