• "Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai: Nhan sắc mặn mà tuổi ngũ tuần

Đầu tháng 8/2022, diễn viên Hiền Mai đưa con trai đi Mỹ du học và bắt đầu cuộc sống mới tại đây ở tuổi 55. Chia sẻ với VTC News, nữ hoàng ảnh lịch một thời cho biết sau thời gian buồn vì nhớ quê hương, chị bắt đầu thích nghi với nhịp sống ở Mỹ.

anh-chup-man-hinh-2022-09-30-luc-145026-16645243128612095861195.png

Nhan sắc của "nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai thời hoàng kim.

Không ở đâu sống vui bằng Việt Nam

- Sau hơn 1 tháng sang Mỹ, chị và con trai đã quen với cuộc sống nơi đây?

Hiện tại, tôi đã tạm làm quen và bắt đầu thích nghi được với nhịp sống mới tại Mỹ. Tôi cũng bắt đầu vui vẻ và không còn cảm thấy buồn như thời gian đầu. Khi sang Mỹ, tôi vẫn chưa có kế hoạch gì mà chủ yếu vẫn là chăm sóc và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con trai.

- Một ngày bình thường của chị diễn ra thế nào?

Cuộc sống của tôi mỗi ngày cũng bình thường như mọi người tại nơi đây. Sáng ngủ dậy, tôi sẽ làm đồ ăn sáng rồi dọn dẹp, nghỉ ngơi, chiều đón con đi học về và nhắc nhở con học bài. Cứ 2 - 3 ngày tôi lại ra vườn tưới cây. Tôi mê cây cối nên thích tuới cây và thích cảm giác hái trái cây ăn trực tiếp lúc làm vườn. Hôm nào lười nấu thì hai mẹ con sẽ ra ngoài nhà hàng ăn để thay đổi không khí. Hiện tại chủ yếu tôi vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, giữ sức khoẻ để chăm sóc con.

30562768519690341599660722889018928036030541n-15470417-1664524312311331862406.jpeg

Hiền Mai quyết định tạm gác công việc để đưa con trai sang Mỹ du học.

- Có vẻ như 2 mẹ con chị không gặp phải khó khăn gì khi sang Mỹ?

Hai mẹ con tôi may mắn là có sự giúp đỡ của người thân, bạn bè nên gặp khá nhiều thuận lợi. Khó khăn lớn nhất của cả 2 me con là chưa biết lái xe nên vẫn bị phụ thuộc người khác. Con trai tôi mới lấy được bằng lái nên hy vọng khoảng một vài tháng nữa sẽ tự lái xe được. Ở Mỹ cứ lái xe được là thoải mái rồi.

- Với chị, cuộc sống bên Mỹ và Việt Nam có quá khác biệt?

Cuộc sống bên Mỹ và Việt Nam rất khác nhau. Ở Mỹ người ta thường thích ở nhà với gia đình, còn Việt Nam thì tôi thấy mọi người có xu hướng muốn ra ngoài lập nghiệp.

- Con trai đã bước vào tuổi trường thành, chị có cho rằng khi bỏ công việc sang Mỹ, chị đang quá bao bọc con cái?

Tôi chỉ đi cùng con trai để lo cho cháu trong thời gian đầu làm quen với cuộc sống mới. Khi con đã thích nghi với môi trường mới rồi, đã có bạn bè thì tôi sẽ đi đi về về giữa 2 nơi. Tôi cho rằng được sống cùng con là điều hạnh phúc nên không có gì phải suy nghĩ.

Ngay cả bạn bè tôi ở Mỹ cũng tâm sự rằng không nên để con qua Mỹ một mình thời gian đầu vì con sẽ rất khó khăn và có thể bị stress, ảnh hưởng tới việc học. Dù bên Mỹ gia đình tôi cũng có nhiều người thân, họ hàng nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, không ai lo lắng chu toàn được cho con mình. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng khi sang đây cùng con.

30767425619690337932994427733778503892772663n-15470313-1664524311623272379649.jpeg
30632254219672891734739042853323531554541130n-15474925-16645243110621361706687.jpeg

Hai mẹ con Hiền Mai đã bắt đầu quen với cuộc sống mới.

- Sống xa ông xã, chị có sợ điều này ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng vì người ta thường nói "xa mặt cách lòng"?

Thật ra tôi cũng lo điều này nhưng chuyện tình càm đều là duyên nợ. Nếu người ta yêu thương mình thật lòng thì không bao giờ làm gì sai với lương tâm. Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ vẫn là con trai học giỏi và có tương lai rạng rỡ.

Hiện tại, hai vợ chồng vẫn dự tính là sẽ đi về giữa 2 nơi. Tôi nghĩ không ở đâu vui bằng Việt Nam nên sẽ không thể sống xa quê hương lâu được đâu (cười).

Bực vì mang tiếng ăn bám chồng

- Lý do gì khiến chị không quyết định sang Mỹ định cư cùng ông xã từ thời trẻ?

Khi lấy chồng, tôi vẫn còn vướng mẹ già ở Việt Nam nên phải chăm lo. Hơn nữa, tôi cũng không muốn xa mẹ khi bà còn nhiều bệnh tất. Hiện tại thì mẹ đã mất nên con trai sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi.

- Từ khi sang Mỹ, chị nhiều lần bị nói là sống dựa dẫm, "ăn bám" vào ông xã. Điều này có khiến chị chạnh lòng?

Từ ngày kết hôn, người ta đã luôn đồn tôi lấy chồng vì tiền (cười). Tôi nghĩ khán giả luôn nghĩ người đẹp nào cũng muốn kiếm đại gia. Tất nhiên là tôi rất khó chịu về điều này. Tôi cảm thấy tự ái khi bản thân bị coi thường. Tôi cũng có công việc, sự nghiệp riêng nhưng luôn bị mang tiếng ăn bám. Đôi lúc cũng hơi bực.

30163533419583290143699206699460127695850528n-15515564-16645243119691312519099.jpeg
screen-shot-2022-09-29-at-35032-pm-15520395-1664524310192223297138.jpg

Hiền Mai có cuộc sống viên mãn bên chồng cùng con trai.

- Chị có nghĩ đến việc trở lại Việt Nam đóng phim?

Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam. Nếu có phim hoặc dự án nghệ thuật hay, tôi chắc chắn sẽ bay về để thực hiện. Tôi vẫn đam mê nghề diễn nên không bỏ được. Tôi mong muốn được sống lâu dài với nghề.

Đầu tháng 10 tới, tôi sẽ về Việt Nam để lo công việc, trong đó có chương trình ca nhạc "Quê hương biển gọi" tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình vào cuối năm. Đây là dự án nhằm gây quỹ giúp các sinh viên nghèo mà tôi làm trong ban tổ chức.

- Danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch" có vẻ như vẫn phù hợp với chị dù đã ở tuổi 55. Chị có bí quyết gì đặc biệt để giữ gìn nhan sắc?

Tôi không có bí quyết gì đặc biệt để giữ gìn nhan sắc mà chỉ đơn giản là luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình trẻ thì tự nhiên sẽ trẻ (cười).

30486266919642753604419527525233144290354946n-15523389-16645243106361049103919.jpeg

Ở tuổi 55, "nữ hoàng ảnh lịch" vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ.

Diễn viên Hiền Mai đóng rất nhiều phim, nổi tiếng nhất với vai cô giáo Mai trong bộ phim Tuổi thần tiên phát sóng năm 1995. Chị được yêu mến bởi nhan sắc thuần khiết, đậm nét Á Đông. Những năm 1990, Hiền Mai được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" khi xuất hiện dày đặc trên các tấm lịch treo tường, băng rôn, bìa sổ lưu bút, pano...

Năm 2002, Hiền Mai bị gãy đốt sống cổ thứ 5 và đốt sống lưng số 12. Vượt qua biến cố đó, chị lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh sau 5 năm hẹn hò.

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022