tin-sao-viet-huong-tram.jpg Giữa thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hương Tràm thông báo tạm dừng ca hát trong sự tiếc nuối của khán giả. Mới đây, giọng ca xứ Nghệ xúc động nhắn nhủ: "Bắt đầu 3 hôm Tràm sống đúng với tuổi mới lớn. Tràm xin cho phép bản thân được tắt điện thoại công việc, vác balo đi khắp thế gian với những người yêu thương. Tràm hứa với bản thân, gia đình và bạn bè là tuổi 24 sẽ cười nhiều hơn 23, nhưng không hứa là không khóc được vì sắp xa gần như tất cả những gì mình yêu thương nhất", mở đầu tin sao Việt.

tin-sao-viet-ngoc-trinh-01.jpgNgọc Trinh trưng cầu dân ý: "Dài hơn tóc ngắn, ngắn hơn tóc dài". tin-sao-viet-thanh-hang.jpgThanh Hằng nhận định: "Đứng cùng nhau trong những ngày nắng, không chắc sẽ là điểm tựa của nhau khi cơn giông ập đến nhưng ướt cùng nhau dưới một cơn mưa thì chính là tình cảm chân thành không chút tư lợi". tin-sao-viet-minh-hang.jpgMinh Hằng hóm hỉnh bật mí: "Ban đêm mà có đói bụng thì hãy tự lấy hình ra nhìn nghen Heo". tin-sao-viet-bao-thy.jpgBảo Thy bật mí: "Đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới rồi nhưng phải công nhận Châu Âu là đẹp nhất. Thy đang ở độ cao mà hiện nay vẫn còn tuyết đọng trên đỉnh núi sau lưng kìa. Nói thật là đẹp lắm luôn nhưng chỉ khoe được một tấm này thôi. Cảnh đẹp còn lại cả nhà đợi MV của Thy nha". tin-sao-viet-diem-my.jpgDiễm My hoài niệm: "Nhắm mắt lại con thấy mẹ trong tim", góp mặt trong tin sao Việt. tin-sao-viet-diep-lam-anh.jpgDiệp Lâm Anh cho rằng: "Cuộc đời là chốn lắm thị phi. Cao sang quyền quý ước làm gì. Sống sao vui khoẻ đời an lạc. An lành hạnh phúc và bình yên". tin-sao-viet-linh-chi.jpgLinh Chi nhắc nhở bản thân: "Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể". tin-sao-viet-vo-hoang-yen.jpgVõ Hoàng Yến phân vân về nơi mình ghé thăm: "Ngôi nhà của Đủ Phi trong truyền thuyết chăng?", khép lại tin sao Việt.

huongtram-ava-1.jpg?width=150Sao Việt
Hương Tràm giải nghệ đi du học vì mang thai và sự thật về câu chuyện không trách cũng chẳng buồn giải thích

Khánh An Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022