Ngày 18/1, đại diện Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi bảo mẫu ở khu chung cư trên địa bàn huyện.

be-trai-7-thang-tu-vong-15441173-1674035322707-16740353233771194109721.jpg

Bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi ở nhà bảo mẫu. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo chị N.B.H. (trú huyện Gia Lâm, là mẹ của nạn nhân), tối 9/1, chị H. bị ốm nên thuê chị C.U.V. chăm sóc con trai. Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, không có dấu hiệu bất thường.

8h sáng hôm sau, chị V. gọi điện cho chị H. nói rằng bé trai bị sặc sữa nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện kết luận nạn nhân đã tử vong.

Chị H. đã làm đơn đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của con trai chị.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022