Ca khúc 'Áo em chưa mặc một lần' được nam ca sĩ ghi âm vào tháng 4/2016.

Ca sĩ Minh Thuận qua đời ở tuổi 47 vào sáng 18/9, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi. Hôm qua, 21/9, đám tang của anh diễn ra trong không khí u buồn, đẫm nước mắt của những người tiễn đưa. 

1-4476-1474521725.jpg

Ca sĩ Minh Thuận. Ảnh: Lê Minh Hạ

Mới đây, MC Anh Khoa chia sẻ bản thu âm ca khúc cuối cùng mà Minh Thuận thu để ghi hình - bài hát Áo em chưa mặc một lần. Anh Khoa kể, có một lần anh vô tình biết Minh Thuận đang trong quá trình thu âm album bolero vì đây là thể loại nam ca sĩ thích, muốn có một CD để đời. Thời điểm đó, vào 4/2016, Anh Khoa cũng đang biên tập chương trình nhạc xưa Những tình khúc bất hủ cho một đài truyền hình, nên anh quyết định mời Minh Thuận tham gia. Anh Khoa gửi cho Minh Thuận 3 ca khúc Sao em nỡ vội lấy chồng, Được tin em lấy chồng Áo em chưa mặc một lần. Sau đó, Minh Thuận chọn thu âm Áo em chưa mặc một lần. 

"Tôi làm nhạc đúng tone giọng anh Thuận và gửi qua mail cho anh ấy nghe. Anh không có ý kiến gì, còn khen hay. Đó là buổi chiều 28/4. Rồi sau đó anh em hẹn nhau lịch quay hình. Lúc quay anh ấy đến rất đúng giờ. Đó là lần cuối và đây cũng là bản thu cuối cùng của anh ấy", MC Anh Khoa tâm sự. 

Áo em chưa mặc một lần - Minh Thuận

Minh Thuận sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ. 5 tuổi, Minh Thuận đã được mẹ cho gia nhập ca đoàn nhà thờ. Năm 15 tuổi, anh có mặt trong đội văn nghệ của Nhà Văn hóa quận 5 TP HCM. Năm 1988, Minh Thuận bắt đầu tham gia nhóm nhạc chính trị Tiến Đạt và quen biết với ca sĩ Nhật Hào. Từ năm 1992, Minh Thuận - Nhật Hào nổi tiếng với các ca khúc nhạc Hoa lời Việt, nhạc tiếng Anh, nhạc Việt. Năm 1996, song ca Minh Thuận - Nhật Hào bất ngờ tách ra solo. Minh Thuận tiếp tục gặt hái những thành công mới. Trong sự nghiệp ca hát, Minh Thuận đã phát hành vài chục album ca nhạc.

Ngô Trác

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022