Hồi đầu tháng ba, Esther Jeong từ Mỹ về Hàn Quốc nghỉ hai tuần và tranh thủ thực hiện liệu trình tăng sinh collagen, nhằm cải thiện làn da căng bóng, mịn màng. Thông qua trang cá nhân, Esther cho biết đã tiêm Juvelook Volume - một chất kích thích cơ thể sản sinh collagen có thành phần chính là Hyaluronic Acid và PDLLA (Poly D, L-lactic acid), được giới thiệu là "ít rủi ro hơn filler". Cô tìm hiểu về phương pháp này hơn một năm trước khi quyết định trải nghiệm.

estherjeong-1666735340-2957112-2822-8870-1745304003.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ma90Wd2FS4i7u-HdhZXjWw

Nghệ nhân gốm sứ Esther Jeong

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện cô thấy mất thị lực một bên mắt: "Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn với mắt mình trong lúc đang tiêm và báo cáo với bác sĩ. Tôi còn nhắc lại 3 lần sau đó. Câu trả lời tôi nhận được chỉ là hãy bình tĩnh và được để lại trong phòng hơn một tiếng. Sau đó, tôi được cho về nhà ngủ và họ nói đó là tác dụng phụ tạm thời của thuốc gây tê tại chỗ".

Ngày hôm sau, mắt trái của Esther vẫn không nhìn được. Cô đến phòng cấp cứu nhưng vì khi đó là cuối tuần - các bệnh viện nghỉ thăm khám nên quá trình chữa trị của cô bị kéo dài thêm vài ngày.

"Kể từ đó, tôi đã khám 6 bệnh viện lớn và các bác sĩ nhãn khoa hàng đầu tại Hàn Quốc đều xác nhận tôi bị BRAO, tổn thương ở mắt tôi hiện không thể hồi phục. Tuy nhiên nhiều phương pháp có thể đảo ngược tình trạng này trong khoảng thời gian vàng là 2 giờ kể từ khi gặp triệu chứng", Esther nói.

BRAO - Branch Artery Retinal Occlusion - là bệnh mất thị lực do tắc động mạch võng mạc. Theo trung tâm phẫu thuật mắt Northwest Eye Surgeons, được thành lập từ năm 1986, mất thị lực do tắc động mạch võng mạc tương đương với mất chức năng ở các bộ phận khác của cơ thể do đột quỵ. Mất thị lực do nguyên nhân này thường không thể hồi phục, ngay cả khi điều trị phục hồi chức năng.

Từ khi xảy ra sự việc vào tháng ba, Esther hiện vẫn ở lại Hàn Quốc với hy vọng có thể lấy lại thị lực. Cô thử nhiều phương pháp điều trị như liệu pháp oxy tăng áp, liệu pháp chân không,... nhưng đều không có tiến triển.

download-2025-04-22T132519-862-9237-7246-1745304003.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VsKOIRN3i1g8yIAyaYhxsA

Hoạt chất tăng sinh collagen Esther tiêm vào cơ thể là liệu pháp trẻ hóa da khá phổ biến tại Hàn Quốc, được FDA Mỹ và FDA Hàn Quốc chấp thuận.

Esther ví thị lực của cô như "điểm ảnh chết" trên màn hình: "Mọi thứ tôi tập trung nhìn vào, bất cứ khi nào tôi đảo mắt nó đều như bị xóa mờ hoàn toàn. Nó như một cơn ác mộng vậy. Bạn biết đấy, tôi là người thiết kế gốm sứ, kế sinh nhai của tôi dựa vào những gì tôi nhìn thấy".

Hiện Esther tìm cách để đòi bồi thường từ phía cơ sở thẩm mỹ dù cho rằng điều này không thể lấy lại cuộc sống trọn vẹn cho cô: "Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, tương lai của tôi và có quá nhiều điều không chắc chắn về cách tôi có thể sống một cuộc sống trọn vẹn sau sự cố này. Nó đã làm cạn kiệt về mặt cảm xúc, tinh thần và tài chính". Cô mong muốn bằng việc chia sẻ rộng rãi câu chuyện của bản thân, người khác sẽ không phải trải qua điều tương tự.

Duk Sun (Theo Daily Dot)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022