Chị Hương sau 2 lần tiêm chất làm đầy vì mong muốn trẻ hóa, má xuất hiện khối mụn mủ, phồng đỏ, nóng rát, kích cỡ 10x6cm gây biến dạng mặt.

TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chị Hương bị áp xe má do lạm dụng chất làm đầy và sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ làm đẹp khiến mạch máu bị chèn ép gây viêm và hoại tử vùng má.

Chất làm đầy, hay còn gọi là filler, là những hợp chất được tiêm vào da để làm đầy các nếp nhăn, rãnh nhăn, cải thiện đường nét khuôn mặt và phục hồi thể tích đã mất theo thời gian nhằm có được vẻ trẻ trung trên khuôn mặt.

Trước đó 4 tháng, chị Hương đã tiêm filler spa gần nhà với mong muốn trẻ hóa bằng "má baby" nhưng do chưa đạt được hiệu quả như mong muốn nên tiếp tục tiêm thêm lần nữa tại một cơ sở spa khác, đồng thời sử dụng dịch vụ nâng cơ mặt. Sau 1 tuần má chị xuất hiện chấm trắng nhỏ như đầu tăm tưởng nốt mụn nhưng kích thước lớn dần lên mỗi ngày. Liên hệ spa, chị nhận được lời khẳng định rằng đó là phản ứng bình thường, dùng thuốc kháng viêm tự điều trị là khỏi. Mười ngày sau, má bệnh nhân vẫn sưng phồng, nóng đỏ, biến dạng mặt. Hình ảnh siêu âm Doppler có khối sưng nóng đỏ đau vùng má kích thước 10x6cm, thâm nhiễm phần mềm xung quanh, tăng sinh mạch.

Bác sĩ Lan tư vấn người bệnh chích áp xe vùng má, cấy khuẩn làm kháng sinh đồ, xác định chị Hương nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng gây kháng thuốc nặng, chỉ có duy nhất 2 loại kháng sinh đáp ứng điều trị.

photo-1745662165478-17456621655893411589-1745662707925-17456627081481073090933-1745669551465-17456695515791051704961.jpg

Bác sĩ Lan khám và tư vấn cho người bệnh sau chích rạch ổ áp xe ở má. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Lan định vị vị trí rạch theo đường gấp của da nhằm hạn chế tạo sẹo xấu trên mặt. Ngoài đường rạch tối thiểu, ít xâm lấn, bác sĩ Lan còn dùng dụng cụ hút áp lực âm trung tâm để hút dịch trong vùng áp xe mà không cần nặn bóp, lấy ra được 10ml dịch mủ. Người bệnh được lựa chọn loại kháng sinh thế hệ mới điều trị toàn thân và tại chỗ. Sau 10 ngày, ra viện trong tình trạng ổ áp xe được giải phóng, tình trạng sưng nề giảm và hẹn tái khám, thay băng tại cơ sở y tế.

Chất làm đầy sinh học, còn gọi là filler, được sử dụng trong dịch vụ thẩm mỹ ngày càng nhiều nhờ kỹ thuật tiêm đơn giản, ít đau, hiệu quả tức thì và kéo dài. Filler có tác dụng làm đầy mô, do đó vùng được tiêm sẽ căng, đầy đặn, tạo vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

Filler là chất lạ đối với cơ thể, nếu tiêm bởi người thiếu chuyên môn hoặc chăm sóc không đúng cách, lạm dụng hoặc sử dụng quá nhiều dịch vụ làm đẹp kết hợp có thể gây nhiễm trùng, áp xe, tắc mạch, hoại tử.

Bác sĩ Lan cho biết gần đây Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler tại nhiều vùng khác nhau. Biến chứng thường xuất hiện hai tuần sau tiêm, nuôi cấy vi khuẩn mẫu bệnh phẩm thường nhiễm tụ cầu vàng, E Coli.

Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn muộn có thể do filler là hàng rẻ, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Cũng có thể do quá trình thực hiện kỹ thuật tiêm không đúng kỹ thuật, không đảm bảo vô khuẩn.

Bộ Y tế quy định người tiêm chất làm đầy bắt buộc phải là bác sĩ chuyên ngành Da liễu, tạo hình thẩm mỹ, được đào tạo bài bản về tiêm chất làm đầy. Cơ sở thực hiện thủ thuật phải được cấp phép. Nếu tiêm sai kỹ thuật, sử dụng filler không rõ nguồn gốc và chất lượng, bệnh nhân có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tổn thương chức năng cơ thể, nguy hiểm nhất là tử vong.

Bác sĩ Lan khuyến cáo khi lựa chọn dịch vụ, người sử dụng cần được tư vấn chi tiết về loại filler, người thực hiện tiêm cần hiểu rõ cấu trúc giải phẫu, có kiến thức chuyên môn từ quy trình thực hiện đến phát hiện và xử trí biến chứng. Trước khi tiêm, bệnh nhân cần được tư vấn đầy đủ về hiệu quả, tác dụng mong muốn, độ bền cũng như rủi ro tiềm ẩn để không bị lợi dụng hoặc lạm dụng tiêm các chất làm đầy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022