Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết tỷ trọng xuất khẩu nghêu sò của Việt Nam sang nước này tăng nhanh trong thời gian qua, từ 0,2% năm ngoái lên mức 19,1% vào tháng 5 năm nay.

5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất nghêu, sò sang Trung Quốc với giá trị 2,7 triệu USD, tăng đột biến 119 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các loài nhuyễn thể khác dạng sống, tươi hoặc ướp lạnh cũng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh, đạt hơn 5 triệu USD, thêm gần 82 lần so với cùng kỳ.

ngheu-bien-jpg-1700891433-1700-2848-5263-1721474142.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5TP06WEn_QsFcQWRx_aIhg

Nghêu biển được ngư dân lặn bắt ở biển Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc

Việt Nam đang có trên 41.500 ha nuôi nhuyễn thể (chủ yếu là nhuyễn thể hai mảnh vỏ) với sản lượng khoảng 265.000 tấn/năm, trong đó nghêu đạt 179.000 tấn một năm. Chuỗi giá trị ngành hàng này đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 200.000 lao động.

Không chỉ Trung Quốc, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu các loại nhuyễn thể nghêu, sò, ngao sang các nước đạt gần 36 triệu USD, tăng khoảng 8,2% so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu mặt hàng này đang được thúc đẩy nhờ nhu cầu tăng về loại thuỷ sản hai mảnh vỏ như một nguồn thực phẩm nguyên vẹn. Hiệp hội này đánh giá nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này sẽ ngày càng cao, với điều kiện doanh nghiệp có đủ nguyên liệu.

Cùng với các loại nhuyễn thể trên, 5 tháng, Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu tôm hùm từ Việt Nam. Xuất khẩu tôm hùm đá và các loại tôm biển khác sang Trung Quốc trong giai đoạn này đạt 79,6 triệu USD, gấp 32 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của tôm hùm đá từ Việt Nam tăng từ 1% năm ngoái lên 25,3% trong tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này vào Trung Quốc năm nay.

Cùng đó, tôm hùm đá đông lạnh cũng tăng 682%, đạt gần 3,4 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu filê cá da trơn đông lạnh, cá khô, tôm đông lạnh giảm mạnh.

Trong tháng 5, Việt Nam trở thành thị trường cung cấp thuỷ sản lớn thứ 4 cho Trung Quốc, đạt 91,1 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tính chung 5 tháng, Việt Nam là thị trường cung cấp thuỷ sản lớn thứ 7 cho nước này. Các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu hơn 365,5 triệu USD hàng thuỷ sản, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Thị phần mặt hàng này cũng tăng từ 4,1% trong 5 tháng đầu 2023 lên 5,1% trong năm nay.

Theo Cục Xuất khẩu, thị phần nhiều mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023, ngay cả một số mặt hàng có trị giá giảm.

"Điều này cho thấy thuỷ sản Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh tương đối tốt tại thị trường Trung Quốc", cơ quan này đánh giá.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022