Tại lễ ký kết hợp tác phát triển sàn thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt ngày 27/3, ông Lê Trung Dũng, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho rằng trong 10 năm qua, không chỉ TP HCM, hầu hết doanh nghiệp cả nước phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử quốc tế để xúc tiến xuất khẩu, chẳng hạn Alibaba (Trung Quốc).
Do đó, ông Dũng cho rằng việc xây dựng một nền tảng thuần Việt để doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương xuyên biên giới là cần thiết.
Tương tự, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid, nói mô hình triển lãm số và thương mại điện tử B2B (giữa doanh nghiệp với nhau) phổ biến trên thế giới, từ lâu đã trở thành xu thế tất yếu khó đảo ngược. Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu nước ngoài cũng xuất hiện và nhận được sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm hạn chế nằm ở tính bảo mật dữ liệu hay chính sách hỗ trợ nhà bán hàng khi đây đều là các đơn vị nước ngoài.
Trước thực trạng này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) cùng Công ty Công nghệ Arobid lên mục tiêu đưa 20.000-30.000 doanh nghiệp tham gia nền tảng thương mại điện tử B2B do công ty này sáng lập. Thay vì tổ chức các buổi triển lãm trực tuyến, doanh nghiệp được khuyến khích đăng ký gian hàng triển lãm số, kết nối các nhà mua hàng quốc tế liên tục mỗi ngày, tạo điều kiện mở rộng thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP HCM (người cầm micro), phát biểu tại lễ ký hợp tác phát triển sàn thương mại điện tử B2B cho doanh nghiệp Việt, ngày 27/3. Ảnh: Arobid
Hợp tác giữa Arobid và ITPC hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI). ITPC sẽ kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại và tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
Đánh giá việc ra mắt của sàn nội địa kể trên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP HCM, nói thế giới đã có nhiều sàn thương mại điện tử B2B từ lâu. Đến nay, thành phố mới ra mắt nền tảng cho người Việt nhưng điều quan trọng là người Việt phải làm chủ được sân chơi này bằng những công nghệ cập nhật và cam kết giữ chữ tín với bạn hàng quốc tế.
"Nếu đã đi sau mà còn đi chậm hơn thế giới trong công cuộc chuyển đổi số, chúng ta sẽ khó có thành công", ông Dũng lưu ý.
Lãnh đạo thành phố cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số năm nay, hỗ trợ GDP cả nước tăng 8%, ba trụ cột xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư cần được đẩy mạnh. Vì thế, việc xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Theo báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Statista, doanh thu thị trường thương mại điện tử B2B tại Việt Nam ước đạt 80 tỷ USD năm 2022. Nhu cầu giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước rất lớn. Tuy nhiên, thực trạng chung nhiều năm qua khi các doanh nghiệp muốn giao dịch quốc tế qua thương mại điện tử đều phải sử dụng các nền tảng nước ngoài như Alibaba (Trung Quốc), Amazon (Mỹ), 1688 (Trung Quốc)... Trước đây, một số startup Việt Nam cũng bắt tay vào lĩnh vực này, đốt vốn hàng triệu USD nhưng vẫn thất bại do thâm hụt ngân sách khi chi phí đầu tư quá lớn, yếu kém về mặt truyền thông, công nghệ lạc hậu.
Tất Đạt